Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình, sự kiện tàu bay A321CEO hạ cánh tại Sân bay Phú Bài đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong lĩnh vực kinh tế dịch vụ của tỉnh.
Trước thềm cuộc đối thoại Trung-Mỹ, một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là "có vấn đề" và lo ngại việc Trung Quốc đơn phương gây căng thẳng.
Phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường số tàu lên đến 137 chiếc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 và thường xuyên gây hấn, vây ép các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.
Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, lúc 14 giờ ngày hôm nay (7/6) tàu kéo Trung Quốc có số hiệu 281 đã đâm vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN-635 của Việt Nam.
Phía Trung Quốc đã tăng cường 2 tàu quân sự ở phía Tây Nam cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 15-20 hải lý đồng thời ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục sử dụng lực lượng lớn, với khoảng 35 tàu cá vỏ sắt và có sự hỗ trợ của 2 tàu Hải cảnh, quyết liệt ngăn cản, phun vòi rồng uy hiếp ngư dân ta tại khu vực giàn khoan trái phép.
Ngày hôm nay (2/6), Trung Quốc tiếp tục tăng cường hoạt động trinh sát bằng việc cho số lượng máy bay xuất hiện nhiều hơn trước, với tổng cộng 5 chiếc máy bay chiến đấu.
Các lực lượng Việt Nam đang xác định mục đích của việc có hiện tượng hai tàu Trung Quốc (trong đó có tàu Hải cảnh) chạy song song gần giàn khoan Hải Dương-981 và phun nước vào nhau.
Lúc 7 giờ sáng nay, tàu CSB 8003 của Việt Nam đã tiếp cận cách vị trí mới của giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 10,5 hải lý, các tàu bảo vệ của Trung Quốc vẫn bảo vệ giàn khoan theo thế hình nan quạt.