Từ 8/1, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long.
Với tốc độ lây lan mạnh, “Omicron tàng hình” (BA.2), một dòng phụ của biến thể Omicron, đang khiến nhiều nước trên thế giới lo ngại về một làn sóng COVID-19 mới.
Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Pleiku và lưu trú tại Gia Lai phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; cách ly tập trung 7 ngày liên tục tại khách sạn và tự trả chi phí.
Tỉnh Cao Bằng áp dụng quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh có hiệu lực trong 24 giờ hoặc bằng phương pháp RT-PCR còn hiệu lực trong 72 giờ.
Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng.
Những địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ) là vùng cách ly tuyệt đối ít nhất 14 ngày. Còn những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao (vùng vàng) được áp dụng một số biện pháp nới lỏng hơn.
Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở trợ giúp xã hội như cơ sở Bố Lá, TP.HCM tạm dừng việc tiếp nhận đối tượng mới, đối tượng cai nghiện tự nguyện.
Bệnh viện đã xét nghiệm 19.392 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, Gen expert cho tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh...
Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã tiến hành xác minh 14 trường hợp như thông tin trên mạng xã hội là các F1 từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình từ ngày 8/5.
Hà Nội tiếp tục tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 15-29/7 tại các quận trên địa bàn.