Dù nhà chức trách tuyên bố Tổng thống Pierre Nkurunziza bị đột quỵ, nhưng ngày càng có nhiều ý kiến hoài nghi và cho rằng nhà lãnh đạo này qua đời do mắc bệnh COVID-19.
Sau cuộc gặp với chính phủ và phe đối lập, ông Ban Ki-moon cho biết tất cả các bên đã nhất trí "đối thoại toàn diện" và Tổng thống Nkurunziza đã "xác nhận sẽ tham gia vào đối thoại chính trị."
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi đề xuất cử 5.000 quân nhân gìn giữ hòa bình tới Burundi, mà không cần sự chấp thuận của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này.
Tư lệnh lực lượng vũ trang Burundi đã thoát chết trong một vụ ám sát ở thủ đô Bujumbura, tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến năm binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng.
Buổi tuyên thệ nhậm chức diễn ra sau khi nước này tổ chức cuộc bầu cử tổng thống hôm 21/7, gây ra nhiều tuần biểu tình và một cuộc đảo chính bất thành.
Cựu Tư lệnh quân đội Burundi trong suốt 13 năm nội chiến vừa qua, Đại tá Jean Bikomagu, đã bị ám sát ngày 15/8, làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến mới.
Tướng Adolphe Nshimirimana, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Burundi và cũng là phụ tá thân cận của Tổng thống Pierre Nkurunziza đã bị sát hại trong vụ tấn công bằng rocket.
Liên minh CNDD-FDD cầm quyền ở Burundi đã đề nghị Cộng đồng Đông Phi (EAC) hiểu được sự cần thiết của việc thay đổi hiến pháp nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết ở nước này.
Với 69,4% số cử tri ủng hộ và giành chiến thắng ngay tại vòng đầu, Tổng thống đương nhiệm Burundi Pierre Nkurunzizatái đã đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Theo luật bầu cử của Burundi, hiện có khoảng 3,8 triệu cử tri quốc gia Trung Phi này đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi.
Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Đông Phi lần thứ ba đã khai mạc tại thủ đô Dar es Salaam, Tandania, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tuần qua tại Burundi.
Liên minh cầm quyền ở Burundi đã đề nghị đặc phái viên LHQ Abdoulaye Bathily từ nhiệm, chỉ hai tuần sau khi ông được cử sang Burundi giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.
Theo người phát ngôn Ủy ban bầu cử Burundi, các lá phiếu được tập hợp về các trung tâm để thống kê trước khi công bố kết quả, dự kiến trong vòng bốn ngày tới.
Khoảng 3,8 triệu cử tri Burundi đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu vốn bị các tổ chức xã hội dân sự và đối lập tẩy chay vì cho rằng những sự kiện này không tự do và công bằng.