Platini đề xuất dùng "thẻ trắng" phạt cầu thủ phản đối trọng tài

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đang muốn cải tỏ bóng đá thế giới khi đưa ra ý tưởng dùng thêm thẻ trắng trong mỗi trận đấu và cho phép các đội được thay đến 5 người.
Platini đề xuất dùng "thẻ trắng" phạt cầu thủ phản đối trọng tài ảnh 1Chủ tịch UEFA Michel Platini. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đang muốn cải tổ bóng đá thế giới khi đưa ra ý tưởng dùng thêm thẻ trắng trong mỗi trận đấu và cho phép các đội được thay đến 5 người.

Ý tưởng gây sốc của huyền thoại người Pháp này được nói đến trong cuốn sách mang tên “Pardon Football” (Hãy nói về bóng đá).

Theo ý tưởng này, trọng tài có quyền rút thẻ trắng để phạt những cầu thủ có phản ứng với những quyết định của "Vua áo đen" và cầu thủ nào phải nhận thẻ này sẽ rời sân trong khoảng thời gian 10 phút.

Chủ tịch UEFA cho biết: "Thẻ vàng là dành cho các pha phạm lỗi thông thường, còn thẻ trắng dành cho những hành vi và thái độ nhắm tới trọng tài."

Ngoài ý tưởng thẻ trắng, Platini còn muốn thay đổi mạnh mẽ bóng đá thế giới khi cho phép các đội bóng được thay 5 cầu thủ thay vì 3 như truyền thống. Tuy nhiên, 2 sự thay đổi người này sẽ diễn ra trong thời gian nghỉ giải lao.

Như vậy, nếu không tận dụng 2 quyền thay người trong giờ giải lao, các đội cũng sẽ chỉ có 3 quyền thay đổi người như bình thường.

Không chỉ vậy, huyền thoại người Pháp cũng yêu cầu FIFA bãi bỏ quy định "phạt gấp 3" đối với các cầu thủ phạm lỗi trong vòng cấm (penalty, thẻ đỏ, án treo giò). Ông cho rằng "Án phạt chỉ nên gấp đôi: Penalty và thẻ vàng nếu pha phạm lỗi xảy ra trong vòng cấm. Thẻ đỏ và đá phạt nếu pha phạm lỗi xảy ra ngoài vòng cấm."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục