[Podcast] Ép học sinh không thi lớp 10: Hướng nghiệp bị biến tướng?

Hướng nghiệp không có nghĩa là ép buộc chính là chủ đề được nhiều người nhắc tới trong thời gian qua, đặc biệt là các phụ huynh có con sắp thi vào lớp 10.

Khi câu chuyện một số trường học tại Hà Nội bị cho là yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10 vẫn đang được xác minh thì mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước sự việc một phụ huynh ở huyện Sóc Sơn cho biết mình bị nhà trường 'ép buộc' viết đơn cho con không dự thi lớp 10 công lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục