Với khẩu hiệu “Đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục," ông Prayut hy vọng thu hút thêm nhiều cử tri qua những lời hứa đảm bảo phúc lợi xã hội và sự ổn định của đất nước, cũng như bảo vệ chế độ quân chủ.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nói rằng: "Đừng có chán ghét tôi, tôi sẽ nắm quyền trong một thời gian khá dài.” Ông tin rằng chính phủ dân sự, thân quân đội có thể hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm.
Ông Chan-ocha cho rằng khoản ngân sách 70-80 tỷ baht (tương đương 2.310-2.640 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Thái Lan về tình hình thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Đông Bắc, miền Trung và Bắc Thái Lan sau bão Podul và Kajiki.
Phát biểu tại Quốc hội Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-ocha cam kết vững vàng đưa đất nước tiến lên bất chấp thái độ hoài nghi của các nghị sỹ về những chính sách của chính phủ mới.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh Việt Nam cam kết tham gia đầy đủ các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Chiều 24/3, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn Thái Lan đóng cửa và bắt đầu kiểm phiếu, chuẩn bị để công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ở nước này vào tối cùng ngày.
Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 24/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi giới tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân cử hồi năm 2014 sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.
Ngày 24-25/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan, tại Thái Lan.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 diễn ra tại Singapore từ ngày 13-15/11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ đưa ra tuyên bố về tầm nhìn để chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2019.
Chiến lược quốc gia 20 năm do chính quyền quân sự Thái Lan soạn thảo đã chính thức có hiệu lực từ ngày 13/10 vừa qua sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia.
Sáng 29/6, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã có chuyến thị sát công tác cứu hộ 13 người bị mất tích tại một hang động ngập nước ở tỉnh miền Bắc Chiang Rai.
Trưa 15/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ lên đường sang Bangkok, Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ tám và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ chín tổ chức từ ngày 15-16/6.
Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh các nhóm phản đối chính quyền quân sự đang có kế hoạch tổ chức biểu tình quy mô lớn trong tháng Năm.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha ngày 19/4 đã tiếp Chủ tịch tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, tỷ phú Jack Ma, người đang có chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nói rằng ông sẽ tổ chức một cuộc gặp của các bên liên quan để thảo luận về thời điểm “thích đáng và có thể chấp nhận được” để tổ chức cuộc tổng tuyển cử.
Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit – Dusi Poll, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt mức trung bình 5,35 điểm trên thang điểm 10 về đánh giá kết quả công việc.
Chuyến thăm Thái Lan của Ngoại trưởng Anh diễn ra tiếp sau quyết định của EU hồi tháng 12/2017 nới lỏng các hạn chế tiếp xúc chính trị với Bangkok vốn được áp đặt từ sau cuộc đảo chính 2014.
Ngày 31/1, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường và cho cộng đồng người Việt đang sinh sống ở đây.
Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ, ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Thái Lan và Cố vấn Nhà nước Myanmar.