Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Puan Maharani nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 18 tỷ USD vào năm 2028.
Các Nghị viện thành viên AIPA có thể đưa ra hướng dẫn cho các nước thành viên ASEAN về định hướng chính sách đối ngoại, trong đó ưu tiên hợp tác và không làm tăng thêm sự chia rẽ toàn cầu.
Chủ tịch luân phiên AIPA Puan Maharani hy vọng nghị viện góp phần giải quyết các thách thức cũng như những cuộc khủng hoảng mà khu vực đã và đang phải đối mặt.
Sáng 4/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự AIPA-44, thăm chính thức Indonesia và Iran.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4-10/8.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia hy vọng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là “động lực” tăng cường hợp tác song phương giữa Indonesia và Việt Nam, trong đó có hợp tác nghị viện.
Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Indonesia.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani đã kêu gọi nghị viện thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với tác động ngày càng gia tăng.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia nêu rõ AIPA cần ưu tiên việc giải quyết hòa bình, tránh căng thẳng, tự kiềm chế và khuyến khích các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Ông La Nyalla được 47 phiếu ủng hộ, xếp trên 3 đối thủ cạnh tranh là các chính trị gia Sultan Bachtiar được 40 phiếu, Mahyudin được 28 phiếu và Nono Sampono được 18 phiếu.