Thời gian qua đã xảy ra những trường hợp khen thưởng nhầm. Có những người vừa được khen, được tặng danh hiệu, huân chương đã bị thu hồi, thậm chí là vướng vào vòng lao lý.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, tuy bị cáo Đinh La Thăng có đặt ra việc đàm phán với các đối tác khác nhưng vẫn chỉ đạo chỉ định thầu cho PVC nếu PVC chấp thuận giá như hồ sơ yêu cầu của PVB đưa ra.
Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án từ 12 năm tù đến 13 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo Đinh La Thăng là 30 năm tù.
Phần xét hỏi tại phiên tòa chiều 9/3 tập trung làm rõ trách nhiệm của các bị cáo Trần Thị Bình, Vũ Thanh Hà... trong việc chỉ định thầu trái quy định pháp luật tại dự án Ethanol Phú Thọ.
Ngày 8/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại Dự án Ethanol Phú Thọ.
Khi triển khai dự án Ethanol Phú Thọ, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng (từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN), Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC cùng 10 bị can khác (gồm nhiều cựu lãnh đạo và nhân viên PVB).
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với PVN rà soát để thu hồi và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất tại số 69 Nguyễn Du.
Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, vụ hỏa hoạn bùng lên dữ dội tại khu vực kho, xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Mica rộng hàng nghìn mét vuông.
Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng giám đốc PVC Lương Đình Thành cam kết nỗ lực ổn định tình hình PVC, tìm kiếm cơ hội vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian tới.
Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương sẽ tăng cường tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là xử lý, ngăn chặn "tham nhũng vặt."
Hàng loạt đại án kinh tế-tham những gây chấn động dư luận, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và doanh nghiệp đã được đưa ra xét xử trong năm 2018.
Ngày 25/9, đoàn công tác của PVN đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp từ PVN về tỉnh Tiền Giang.
Hội đồng xét xử đã tuyên án phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), trong đó bị cáo Đinh Mạnh Thắng được giảm nhẹ hình phạt.
Chiều 11/5, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án và tuyên án trong Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng cùng Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng.”
Nội dung bào chữa của các luật sư trình bày chiều 10/5 chủ yếu tập trung nhấn mạnh vai trò thứ yếu của nhóm bị cáo là cấp phó, cán bộ của PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm quy kết các bị cáo trong vụ án tại PVC là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
Sáng 9/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án tại PVC đã xét hỏi nội dung kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN).