Các cuộc biểu tình bạo lực cuối tuần qua là làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Anh kể từ các cuộc bạo loạn năm 2011, khi cảnh sát phải ứng phó với hơn 50 cuộc biểu tình chỉ trong hai ngày 3-4/8.
Thủ tướng Anh nhấn mạnh không có lý do chính đáng nào để biện minh cho các hành vi bạo lực, và những kẻ gây bạo loạn sẽ bị tạm giam và bỏ tù ngay sau khi bị bắt với các bản án thích đáng.
Nước Anh dự kiến phải đối mặt với hàng chục cuộc biểu tình trong hai ngày cuối tuần, trong bối cảnh hàng loạt vụ việc những người quá khích đụng độ với cảnh sát đã xảy ra vào tối 2/8.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia cùng con trai nằm trong số những người bị bắt vì hành vi bạo lực tại sân Hard Rock, trong buổi tối diễn ra trận chung kết giữa Argentina và Colombia.
Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ tổng cộng 12 kẻ quá khích ở thủ đô Brussells cũng như 8 thị trấn khác ở miền Bắc nước này, những kẻ bạo loạn đã lật nhào nhiều ôtô, đập phá và đốt cháy nhiều xe cộ.
Bạo loạn đã xảy ra trên đường phố thủ đô Brussels và Antwerp sau khi những kẻ quá khích chứng kiến đội tuyển quốc gia Bỉ thua sốc Maroc 0-2 ở World Cup 2022.
Khoảng 70-80 người đã tấn công đền thờ của người Hindu tại Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab, sau khi một thiếu niên Hindu có hành động phỉ báng nhằm vào một đền thờ Hồi giáo trước đó.
Khoảng 100.000 người trên khắp đất nước Israel đã xuống đường biểu tình sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua luật sửa đổi cấm tụ tập biểu tình đông người cách nhà quá 1km.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã lên tiếng chỉ trích hành động của các cổ động viên của PSG, vốn đã khiến hàng chục cửa hàng trên Đại lộ Champs-Elysees bị phá hoại.
Nhiều cổ động viên quá khích đã đập phá cửa hàng, cửa hiệu trên Đại lộ Champs-Elysees thậm chí còn đụng độ với lực lượng cảnh sát, trong đó gần 150 người đã bị bắt giữ.
Biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, dẫn tới cái chết của một người đàn ông da màu tên là George Floyd đã lan rộng ra ít nhất 20 thành phố lớn ở Mỹ.
Hàng ngàn cổ động viên Thái Lan đã tập trung trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một số fan quá khích thậm chí đã nổi pháo sáng trong tiếng hò reo của nhiều người.
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc một nữ cổ động viên bị bắn pháo sáng trúng người trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối 11/9.
Làn sóng biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp và trì trệ trong dịch vụ công ở miền Nam Iraq tiếp diễn sang ngày thứ 7 và lan sang các thành phố khác tại nước này, thậm chí cả ở Baghdad.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu.
Thị trưởng thành phố Charlotte đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau đêm thứ 2 diễn ra cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một người da đen biến thành bạo lực.
Báo chí Anh ngày 11/6 đã đăng tải những đoạn video được chính các cổ động viên nước này đưa lên YouTube, ghi lại cảnh hooligans Anh làm loạn tại Marseille trước thềm trận đấu với đội tuyển Nga.
Cảnh sát Đức đã bắt giữ 120 người sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa các nhà hoạt động môi trường và nhân viên an ninh trong các cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng than đá ở Lausitz.
Một nhóm người Ukraine quá khích bịt mặt đã ném bom khói vào tòa nhà đại diện Nga ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, trong khi một nghị sĩ địa phương đã xé lá cờ của quốc gia láng giềng.