Năm nay tổng sản lượng vải sớm của huyện đạt khoảng 15.000 tấn, với giá bán trung bình khoảng 40.000 đồng/kg, doanh thu từ vải sớm đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm ngoái.
Vietnam Airlines ghi nhận đã vận chuyển gần 90 tấn vải quả tươi xuất khẩu đi các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và châu Á như Nhật Bản, Malaysia, Lào, Campuchia trong tháng 5, 6 và đầu tháng 7.
Tính đến thời điểm hiện nay, sản lượng thu hoạch vải Hải Dương đã đạt khoảng 32.000 tấn, trong đó, 13.000 tấn được xuất khẩu Trung Quốc và khoảng 3.000 tấn xuất khẩu đi Nhật Bản.
Năm 2023, Thương vụ Việt Nam tại Singapore tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản nói chung và quả vải, nhãn nói riêng.
Từ đầu vụ vải đến nay, các doanh nghiệp đã làm thủ tục xuất khẩu 5.400 tấn quả vải của Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc, đạt giá trị 3,04 triệu USD.
Hải Dương hiện đã có 21 mã số cơ sở đóng gói vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Newzeland, Nhật Bản và Thái Lan, tỉnh cũng xác định tập trung tiêu thụ cả ở thị trường nội địa.
Với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được chuỗi cung ứng nông sản đạt chất lượng xuất khẩu vào các kênh phân phối tại thị trường Pháp và châu Âu.
Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát động tổ chức chiến dịch tình nguyện "Đồng hành online - bán vải Bắc Giang."
Thanh long, nhãn, chôm chôm, vải thiều, vú sữa, xoài, chuối... là những sản phẩm trái cây đặc sản Việt Nam đã có mặt tại thị trường của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Thương vụ Việt Nam tại Australia đã phối hợp cùng với Công ty kinh doanh nông sản 4waysfresh thực hiện sự kiện quảng bá quả vải Việt Nam tại chợ đầu mối rau quả của thành phố Adelaide.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, từ ngày 11-28/5/2020, gần 80 xe, tương đương khoảng 2.200 tấn vải quả tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, với sự vào cuộc quyết liệt và thiện chí của phía Nhật Bản, Việt Nam hy vọng sẽ có lô vải đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường này năm nay mặc dù gặp khó do COVID-19.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đề nghị Nhật Bản ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam thực hiện kiểm tra hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu hoặc kiểm tra online.
Theo người dân Phúc Hòa, tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), hiện tại giá vải sớm đang dao động từ 25.000-35.000 đồng/kg, tăng khoảng 20% so với năm trước nên người trồng vải rất phấn khởi.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong niên vụ năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 92.000 tấn vải trong đó có tới 83.500 tấn là sang Trung Quốc.
Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) tại Hà Nội năm 2017 diễn ra từ ngày hôm nay 16/6 đến hết ngày 23/6 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long thu hút nhiều người tiêu dùng.
Doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH thương mại Vạn Lợi, năm nay dự định đặt mua 500 tấn vải Việt Nam để phân phối tới các thành phố lớn của Trung Quốc.
Quả vải là loại trái cây giàu năng lượng, có tác dụng cải thiện chứng mất ngủ, hay quên nhưng loại quả này lại chứa nhiều đường, có thể gây nóng trong người, nhiệt miệng, dị ứng, đau họng.
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường khẳng định cần phải tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để việc soi chiếu xạ hàng hóa được thuận lợi.