Quân chủng Phòng không-Không quân nhận danh hiệu Anh hùng
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân.
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không-Không quân trong bảo vệ tổ quốc, tự hào truyền thống anh hùng.
Sáng 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân (22/10/1963-22/10/2025).
Món quà cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 372 gửi đến nhân dân vùng lũ phần nào thể hiện tình cảm của đơn vị với tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ...
Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ XI thành công, đề ra nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại, vững mạnh và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Ba máy bay trực thăng xuất phát từ sân bay Gia Lâm, đáp xuống các điểm Na Son và Háng Lìa, chở đoàn công tác cùng 4 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Điện Biên.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng trực thăng Quân đội tham gia cứu trợ, tiếp tế cho vùng lũ địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An, nơi đang bị cô lập nghiêm trọng do ngập lụt kéo dài, sạt lở đất.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã không ngừng phát triển, đến nay đã trở thành một binh chủng hiện đại.
Đại tá Vũ Đại Dương, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, cho biết sau gần một giờ bay chuyển sân, anh đã cùng đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.
Quân chủng Phòng không-Không quân sẵn sàng góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, thể hiện xứng đáng vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
10 trực thăng của Quân chủng Phòng không-Không quân đã bay tập kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Những ngày này, các chiến sỹ thuộc lực lượng Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam đang miệt mài tập luyện, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 16/4/2025, tại Trung đoàn 935, Quân Chủng Phòng không-Không quân (Đồng Nai), Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tổ chức Tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành lần 2.
Những bài bay phức tạp, đội hình nhào lộn kỹ thuật cao là minh chứng rõ nét cho sức mạnh, trình độ và bản lĩnh của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam.
Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Quân chủng Phòng không-Không quân cần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới.
Thiếu tướng Bùi Tố Việt; Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng; Trung tướng Trần Duy Giang; Thiếu tướng Lê Văn Phúc; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu chờ nghỉ hưu.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều tối 28/1/2025 (29 Tết), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không-Không quân.
Diễn tập, bắn đạn thật nhằm đánh giá thực trạng kết quả công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và công tác bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị.
Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944-22/12/2024), Quân đội Nhân dân Việt Nam được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại....