Trận động đất mạnh 6,3 độ được ghi nhận ngày 25/8 ở ngoài khơi quần đảo Kuril làm dấy lên lo ngại về chuỗi rung chấn liên tiếp tại khu vực Viễn Đông của Nga trong những tuần gần đây.
Theo quan chức ngoại giao Nhật-Nga nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở trong giai đoạn khó khăn kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức cho biết một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển quần đảo Kuril. Hiện chưa có báo cáo ban đầu về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất.
Trận động đất có chấn tiêu ban đầu được xác định ở 47,30 độ vĩ Bắc và 153,75 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu là 10km và hiện chưa có thông báo về các thiệt hại về người và tài sản.
Trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực thuộc thị trấn Severo-Kurilsk có độ sâu chấn tiêu 141,2km; tâm chấn ban đầu được xác định ở vị trí 50,7 độ vĩ Bắc và 156,32 độ kinh Đông.
Theo Cơ quan Vật lý Thống nhất trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, các chấn động được ghi nhận vào lúc 16h56 (12h56 giờ Hà Nội), tâm chấn nằm cách đảo Simushir 59km về phía Nam và ở độ sâu 101km.
Tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion vốn thuộc lữ đoàn pháo binh và tên lửa phòng thủ bờ biển biệt lập số 520 đã được Bộ Quốc phòng Nga triển khai tới đảo Matua thuộc quần đảo Kuril.
Nhật Bản đã phản đối Nga sau khi Tổng thống Putin gửi thông điệp chúc mừng khai trương nhà máy chế biến hải sản trên đảo Shikotan, một trong số bốn hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc chuyển giao 2 hòn đảo này chỉ có thể diễn ra sau khi Nhật Bản công nhận kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và tiến đến một hiệp ước hòa bình.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này và Nhật Bản có kế hoạch thảo luận các vấn đề tăng cường quan hệ song phương, bao gồm lịch trình đối thoại chính trị Nga-Nhật.
Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết chính phủ nước này không thay đổi lập trường chính về quần đảo Kuril tranh chấp (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc).
Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva không hề đưa ra tối hậu thư cho Tokyo trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt những tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/1 cho rằng Mỹ không có vai trò gì rõ ràng trong đàm phán song phương Nga-Nhật do cuộc đối thoại này chưa bao giờ liên quan tới Washington.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có khả năng sẽ thăm Moskva vào ngày 21/1/2019 để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mở ra cuộc thảo luận mới về vấn đề tranh chấp chủ quyền kéo dài giữa hai nước.
Nga tuyên bố các cuộc đàm phán sắp tới về việc giải quyết tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền một nhóm đảo sẽ không nhất thiết phải kết thúc bằng việc Moskva từ bỏ những hòn đảo này.
Một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại vùng biển phía Nam quần đảo Kuril, vùng Viễn Đông Nga, trong khi đảo New Britian thuộc Papua New Guinea đã rung lắc mạnh trong trận động đất mạnh 7,0 độ.
Hãng tin TASS dẫn số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 9/10, một trận động đất mạnh 6,4 độ đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Kuril của Nga.
Ngày 10/9, Thủ tướng Nhật Bản cho biết bên lề EEF-2018, diễn ra ở thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, lãnh đạo hai nước đã phê chuẩn lộ trình về các dự án chung trên quần đảo Kuril.
Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 6/9 tuyên bố, không có cuộc diễn tập nào dự kiến diễn ra ở gần Quần đảo Kuril trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga.