Trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa hai bên bước sang ngày thứ năm, Quân đội Iran tuyên bố đã sử dụng UAV phá hủy các mục tiêu chiến lược tại Israel trong đêm.
Ba mẫu UAV cất và hạ cánh thẳng đứng mang tên Homa, Dideban và Shahin-1 được chuyển giao cho lực lượng lục quân của quân đội Iran trước sự chứng kiến của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang.
Ngày 18/4, Iran tổ chức các cuộc diễu binh trên toàn quốc để kỷ niệm Ngày Quân đội thường niên, trong đó phô diễn nhiều khí tài hiện đại do nước này tự chế tạo.
Tổng thống Iran ca ngợi quân đội là "thành trì vững chắc của quốc gia," trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này tổ chức diễu binh trên toàn quốc kỷ niệm Ngày Quân đội thường niên.
Iran cho biết các thiết bị bay không người lái này có phạm vi hoạt động hơn 2.000km, có khả năng bay tự động, năng lực tấn công cao, có thể xuyên qua các lớp phòng thủ với tiết diện radar thấp.
Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Iran đã bổ sung hàng chục máy bay tấn công không người lái Karrar vào kho vũ khí để tăng cường khả năng phòng không ở tất cả các khu vực biên giới của nước này.
Chỉ huy cuộc tập trận cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của gần 200 UAV đến từ 4 quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Phòng không của Quân đội Iran.
Tên lửa Fattah được trang bị đầu đạn có động cơ hình cầu hoạt động bằng nhiên liệu rắn và vòi đẩy có thể di chuyển được, theo đó có khả năng cơ động cao cả ở trong và ngoài bầu khí quyển Trái Đất.
Quả đạn pháo rơi xuống khu vực miền Bắc đất xảy ra khi quân đội Iran tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với thiết bị bay không người lái và các hệ thống tấn công của nước này tại khu vực sa mạc.
Pakistan cho biết việc đẩy mạnh thành lập lực lượng quân sự chung là một ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh biên giới chung Iran-Pakistan là biên giới của hòa bình và hữu nghị.
Do nỗ lực tiến hành trinh sát, máy bay do thám Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đã rơi vào quỹ đạo của máy bay không người lái Karar và nằm trong vùng khai hỏa của quân đội Iran.
Các máy bay ném bom chiến lược của không quân Iran cũng tham gia tập trận, trong khi máy bay không người lái đảm nhiệm "thu thập thông tin về lực lượng tấn công của kẻ thù và hoạt động trinh sát."
Theo Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng trên biển, trên bộ và trên không, cùng với máy bay không người lái, tàu ngầm và các máy bay ném bom chiến lược.
Hãng tin IRNA của Iran cho biết ngày 6/11, nước này đã công bố phiên bản nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không Bavar-373 (Belief-373) với tầm bắn hơn 300km.
Các hoạt động như nhảy dù, đột kích trong đêm, trực thăng chiến, kiểm soát đường liên lạc, nắm bắt độ cao và tác chiến đô thị là các khoa mục trong cuộc tập trận này.
Tư lệnh Không quân Iran xác nhận nước này đang muốn mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga, việc mua Su-35 nằm trong chương trình thảo luận của Không quân Iran.
Iribnews dẫn tuyên bố ngày 3/9 của Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi cho biết bộ này đã "cung cấp cho 51 thành phố trong nước các cơ sở lắp đặt và thiết bị cần thiết để phòng thủ."
Truyền thông Iran dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Mehdi Farahi ngày 3/9 cho biết Iran đã trang bị cho 51 thành phố và thị trấn của nước này hệ thống phòng thủ dân sự.