Trực thăng tấn công Z-10ME được đánh giá vượt trội về sức mạnh động cơ, giáp bảo vệ và hệ thống tác chiến điện tử, có thể đạt tốc độ tối đa 300km/h, tầm chiến đấu từ 800-1.120km tùy theo tải trọng.
Cuộc nổi loạn nội bộ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đang gia tăng của Pakistan - vốn đang phải đối mặt với áp lực quân sự đồng thời từ Ấn Độ ở phía Đông và các chiến binh Balochistan ở phía Tây.
Các nguồn tin cho biết Tư lệnh lục quân Asim Munir đang bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ và có thể phải ra hầu tòa tại tòa án quân sự với cáo buộc phản quốc.
Người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định "Ấn Độ nhắm mục tiêu vào dự án Thủy điện Neelum Jhelum," đồng thời cáo buộc New Delhi đã phá hủy một phần kết cấu của đập thủy điện này.
Một lượng lớn đạn pháo 155mm - loại đạn thiết yếu trong chiến lược pháo binh hạng nặng của Pakistan - đã được chuyển cho Ukraine, khiến kho dự trữ của Pakistan sụt giảm xuống mức báo động.
Các tay súng lao xe tải chở đầy chất nổ vào chốt kiểm soát quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan, sau đó tấn công liều chết bằng bom, khiến 5 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận "đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran.”
Sau khi một thiết bị nổ tự chế (IED) phát nổ ở khu vực Buleda, cuộc đọ súng dữ dội giữa lực lượng an ninh và những phần tử khủng bố diễn ra khiến 5 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.
Ngày 4/11, quân đội Pakistan đã tiêu diệt 9 phần tử khủng bố và ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân ở quận Mianwali, tỉnh Punjab, miền Đông nước này.
Quân đội Pakistan đã cử các chuyên gia tới hiện trường và đã lần lượt đưa các em nhỏ mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây ròng rọc dọc theo cáp treo.
Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng cứu hộ cứu nạn và một quan chức địa phương xác nhận 2 trẻ em bị mắc kẹt bên trong 1 cabin cáp treo lơ lửng giữa vực sâu đã được đưa ra ngoài.
Quân đội Pakistan đang triển khai một chiến dịch truy bắt 2 kẻ tấn công còn lại. ISPR khẳng định quyết tâm của quân đội Pakistan ngăn chặn tất cả những âm mưu khủng bố nhằm gây bất ổn trong nước.
Theo tuyên bố của quân đội Pakistan, một nhóm khủng bố đã tấn công trạm kiểm soát của lực lượng an ninh ở khu vực Marget của Balochistan rạng sáng 20/5 khiến 3 binh sỹ bị thiệt mạng.
Ông Musharraf đến Dubai vào tháng 3/2016 để điều trị y tế và đã không trở lại Pakistan kể từ đó. Ông phải nhập viện do các biến chứng của bệnh thoái hóa tinh bột.
Chiến dịch được thực hiện chỉ vài tuần sau khi hơn 30 đối tượng thuộc nhóm khủng bố TTP đang bị giam giữ, bất ngờ cướp vũ khí và bắt giữ cảnh sát làm con tin tại một đồn cảnh sát.
Toàn bộ 6 sỹ quan và binh sỹ trên trực thăng đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi trong quá trình thực hiện chiến dịch cứu trợ lũ lụt ở tỉnh Balochistan.
Các phần tử khủng bố đã phục kích một đoàn xe quân sự của Pakistan. Quân đội Pakistan đã bắn trả, tiêu diệt 4 phần tử khủng bố, tuy nhiên 7 binh sỹ thiệt mạng trong lúc giao tranh.
Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì, và người ta chỉ có thể hy vọng rằng Taliban sẽ tìm ra cách khác để ghi dấu ấn của họ vì lợi ích của người dân Afghanistan.