Quân đội Thái Lan tái khẳng định sẽ không có đảo chính

Tư lệnh Hải quân Thái Lan Narong tái khẳng định sẽ không có việc quân đội tiến hành đảo chính nếu bất ổn chính trị tiếp diễn sau lễ sinh nhật Nhà Vua.
Quân đội Thái Lan tái khẳng định sẽ không có đảo chính ảnh 1Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài Tổng hành dinh cảnh sát quốc gia ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, Tư lệnh Hải quân Thái Lan Narong Pipatanasai một lần nữa khẳng định sẽ không có việc quân đội tiến hành đảo chính một khi bất ổn chính trị tiếp diễn sau lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhà Vua.

Theo ông Narong, các tư lệnh của ba quân chủng đã thảo luận về tình hình chính trị và nhất trí rằng họ sẽ không nắm vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết xung đột chính trị mà chỉ hành động như một trung gian hòa giải.

Ông Narong cho biết quân đội rất muốn tránh liên quan tới cuộc gặp giữa Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban.

Trong cuộc gặp này, quân đội không có bất kỳ ý kiến hoặc đe dọa nào, đồng thời tuyên bố sẽ không can thiệp vào vấn đề này nữa.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok đã tạm lắng sau khi cảnh sát cho phép người biểu tình đi vào tòa nhà chính phủ và các trụ sở cảnh sát.

Quyết định này dựa trên đề nghị của quân đội mong muốn chính phủ giảm bớt lập trường của mình đối với người biểu tình để tránh các cuộc xung đột trong các ngày kỷ niệm sinh nhật của Nhà Vua Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục