Đại tá Christopher Samulki, Phó Tư lệnh khu vực phía Đông của KFOR, khẳng định quyết định điều động các binh sỹ dự bị đến Kosovo huấn luyện là một phần của kế hoạch thông thường.
Quân đội Thụy Sĩ đã huy động 8.000 người nhằm làm giảm áp lực của các bệnh viện trong việc đối phó với dịch COVID-19, và đây là đợt huy động đầu tiên kể từ sau thế chiến thứ 2.
Các buổi huấn luyện thông thường cho lực lượng dự bị hùng mạnh gồm 2,75 triệu quân dự kiến khai mạc vào ngày 3/2 trên khắp đất nước song kế hoạch này đã dược trì hoãn tới sau ngày 17/4.
Ngày 13/12, một vụ nổ đã xảy ra ở một trung tâm huấn luyện quân dự bị ở thành phố Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang, Đông Nam Hàn Quốc, làm khoảng 20 binh sỹ nước này bị thương.
Ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto đã phủ nhận thông tin nước này đang lên kế hoạch triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới với Nga.
Quân đội Israel đã triệu tập hàng nghìn binh sỹ để tham gia một cuộc diễn tập “bất ngờ” ở Bờ Tây nhằm huấn luyện binh sỹ trong "các kịch bản khác nhau."
Ba Lan sẽ sớm cho phép dân thường đăng ký tham gia huấn luyện quân sự, trong bối cảnh nước này tăng cường hệ thống quốc phòng do quan ngại về những diễn biến ở Ukraine.
Hội đồng 14 làng vùng Ivano-Frankovsk của Ukraine đã từ chối nhận giấy triệu tập và hơn một nửa trong số những người thuộc diện huy động tham gia quân dự bị đã không trình diện.
Quốc hội Ukraine ngày 22/7 đã thông qua sắc lệnh về huy động thêm quân dự bị để tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này và bảo vệ đường giáp giới với Nga.
Nhằm đối phó làn sóng trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, Thống đốc bang Texas, Rick Perry thông báo kế hoạch gửi 1.000 quân dự bị đến biên giới Mỹ-Mexico.
Thủ tướng Iraq đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh nhập ngũ trở lại để tăng cường cho các đơn vị chiến đấu chống lại cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn.
Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch cắt giảm thêm 1.060 quân nhân. Đây là đợt cắt giảm quân số thứ 4 trong Kế hoạch rà soát lại chiến lược quốc phòng-an ninh.