Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada từ ngày 15-17/6.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba hy vọng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth dự lễ kỷ niệm 80 năm trận Iwojima sẽ nhấn mạnh sự hòa giải giữa hai cựu thù và góp phần vào tình hữu nghị trong tương lai.
Ngày 15/2, các ngoại trưởng của Nhật-Mỹ-Hàn đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết những thách thức an ninh khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ đồng minh vững chắc.
Tokyo đặt mục tiêu đưa liên minh Nhật-Mỹ lên "tầm cao mới," trong khi quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok tuyên bố sẽ sắp xếp điện đàm với tân Tổng thống Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương.
Tổng thống Mỹ cho rằng hai bên đã nỗ lực để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đồng minh. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thúc đẩy quan hệ kinh tế, qua đó giúp đầu tư của Mỹ tại Australia đạt mức cao kỷ lục.
Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng cuộc gặp với phái đoàn Quốc hội Mỹ tại Vilnius cho thấy phạm vi hợp tác của liên minh song phương được mở rộng thành “liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu."
Tại cuộc gặp Thủ tướng Anh Sunak, Tổng thống Mỹ Biden đã khẳng định quan hệ vững chắc giữa hai nước đồng minh trong NATO và thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ “là đồng minh anh em được hun đúc nên từ sự hy sinh bởi những người lính của chúng ta. Một liên minh vì tự do và công lý.”
Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang nhấn mạnh liên minh Hàn Quốc-Mỹ đã vượt khỏi liên minh an ninh và quân sự truyền thống để trở thành một liên minh công nghệ…
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Joe Biden sẽ kỷ niệm các thành tựu của quan hệ đồng minh trong 70 năm và trao đổi quan điểm định hướng tương lai của liên minh.
Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trong khi phía Mỹ cử các máy bay chiến đấu F-35B và F-16 tham gia diễn tập tình huống bảo vệ máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Carlito Galvez nhằm thảo luận các nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh.
Quan hệ đồng minh giữa Washington và Seoul bắt đầu từ tháng 10/1953 với việc hai bên ký một hiệp ước phòng vệ chung sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến.
Ngay trong cuộc gặp Tổng thống Marcos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tái khẳng định mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, nhấn mạnh cam kết mang tính kiên định của Washington với Manila.
Phát biểu tại một hội nghị diễn ra ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Đại sứ Philip Goldberg nhận định hai nước đang đối mặt với những mối đe dọa, cũng như thách thức chưa từng có trên thế giới.
Phái đoàn Mỹ gồm 8 thành viên, trong đó có các nghị sỹ thuộc ủy ban quân vụ và các vấn đề đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ, đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về quan hệ đồng minh song phương.
Dự kiến, chiều 23/5, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thúc đẩy quan hệ đồng minh song phương.