Quan hệ hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu

Tại “Đêm hữu nghị Việt-Trung,” các đại biểu nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.
Tối 12/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trung ương Hội hữu nghị Việt-Trung, Hội hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam đã tổ chức “Đêm hữu nghị Việt-Trung.”

Đây là hoạt động trong chương trình Liên hoan hữu nghị Việt-Trung 2010, năm kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Các thành viên trong hai đoàn đại biểu Việt Nam và Trung Quốc tham dự Chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2010 với chủ đề “Tiếp nối truyền thống, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển” và đông đảo những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Trung Quốc, những người Trung Quốc đang làm việc học tập tại Hà Nội đã cùng tham dự đêm hội.

Phát biểu khai mạc “Đêm hữu nghị Việt-Trung” của ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Trần Hạo Tô, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng từ 60 năm trước.

Mối quan hệ này được các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; được hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước kề vai sát cánh xây đắp.

Quan hệ Việt-Trung đã và đang có những bước phát triển rất quan trọng và tích cực, quan hệ giữa hai nước đang được mở rộng và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước tuyên bố xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đã đưa quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện là nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Năm hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Trung Quốc với rất nhiều những sự kiện diễn ra tại hai nước là dịp để nhân dân hai nước giao lưu, hiểu về nhau, tăng thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước “núi liền núi, sông liền sông”./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục