Là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó mật thiết với nhau.
Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Theo Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, những bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào trong bốn năm qua đều có sự đóng góp xứng đáng của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang .
Hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, là quy luật khách quan, nhân tố có ý nghĩa sống còn bảo đảm thành công của cách mạng mỗi nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, ông Saleumxay Kommasith đã trả lời phỏng vấn các phóng viên báo chí về quan hệ hợp tác Lào-Việt và ý nghĩa của Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh đất nước Lào anh em và làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hai nước.
Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
Chương trình là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đã trao huân chương cho các cá nhân, tâp thể Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vì nhữngn đóng góp với sự phát triển của ngành kiểm toán nước bạn.
Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp với với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức cuộc Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào đã từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.
Thời gian qua, quan hệ chính trị Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; có sự đồng thuận cao trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế.