Quan hệ Việt-Trung đạt được những thành tựu to lớn

Tiếp Đại sứ Trung Quốc, Tổng Bí thư cho rằng quan hệ Việt-Trung dù trải qua nhiều thử thách nhưng đã đạt được thành tựu to lớn.

Ngày 30/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếpĐại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Khổng Huyễn Hựu tớichào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-TrungQuốc, trong 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, mặc dù trải quanhiều thử thách, nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện,”tạo cơ sở và động lực vững chắc thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước trongtương lai.

Tổng Bí thư khẳng định, với việc hai bên đã phối hợp hoàn thành công tác phângiới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc; thiết lập và pháthuy tốt vai trò của các cơ chế hợp tác song phương; quan hệ hợp tác kinhtế-thương mại phát triển nhanh chóng; giao lưu giữa các đoàn thể quần chúng, cáctổ chức nhân dân, nhất là giữa thanh-thiếu niên hai nước ngày càng gia tăng… đãgóp phần làm cho mối tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch HồChí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, không ngừng phát triển,trở thành tài sản chung vô giá của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mối quan hệ này cần được các thế hệ lãnh đạo, cán bộđảng viên, nhân dân hai nước và các thế hệ mai sau không ngừng giữ gìn, vun đắp.Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng củng cố,phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nướcvà nhân dân Trung Quốc, lợi ích và sự phát triển phồn vinh của hai Đảng, hai Nhànước và nhân dân Việt-Trung.

Về một số vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng cho rằng, hai bên cần xuất phát từ lợi ích chiến lược của quan hệ Việt-Trung, trên tinh thần đồng chí, chân thành, theo phương châm 16 chữ và tinh thần4 tốt; tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế, kiên trì đàm phán hòabình trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì sự phát triểncủa mỗi nước, nhất định sẽ tìm được giải pháp phù hợp mà hai bên đều có thể chấpnhận được và sẽ giải quyết được mọi vấn đề một cách thỏa đáng.

Tổng Bí thư tin tưởng với kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của mình, Đại sứKhổng Huyễn Hựu sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc vun đắp vàphát triển tốt đẹp quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong nhiệm kỳ của mình.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ và cán bộ Đại sứquán Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 62 năm Quốc khánh nước Cộng hòaNhân dân Trung Hoa.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ tại Việt Nam vàkhẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình, sẽ cố gắng hết sức thúc đẩy cáchoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực, thiết thực góp phần củngcố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục