Lịch sử tỉnh Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ được UNESCO công nhận
Tỉnh Bắc Ninh là trung tâm của xứ Kinh Bắc xưa, với 44 làng quan họ cổ, là cái nôi của dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tỉnh Bắc Ninh là trung tâm của xứ Kinh Bắc xưa, với 44 làng quan họ cổ, là cái nôi của dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hội thi diễn ra từ 2-4/3, là dịp để các nghệ nhân, liền anh, liền chị, những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc thực hành di sản dân ca quan họ.
Với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được UNESCO ghi danh vào ngày 4/12 vừa qua, Việt Nam đã có tổng cộng 16 Di sản nằm trong Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đến nay, hầu hết các câu lạc bộ quan họ thực hành trong tỉnh đi vào hoạt động nền nếp, xây dựng quy chế, thành lập Ban Chủ nhiệm và thu hút các liền anh, liền chị ở nhiều lứa tuổi tham gia sinh hoạt.
Gọi là Chèo 48H (48 giờ) nhưng dự án trẻ này không chỉ dừng lại ở dạy hát và dạy về nghệ thuật chèo, mà còn mở rộng thêm ra các loại hình quan họ, xẩm và chầu văn.
Hàng trăm du khách tò mò và thích thú khi các liền anh, liền chị nhỏ tuổi ở Câu lạc bộ Măng non xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du) cất giọng, say đắm trong làn điệu quan họ đậm chất Kinh Bắc ở Hội Lim.
Người Bắc Ninh với tâm hồn dân dã đầy nhiệt huyết đang ngày ngày lưu giữ những làn điệu Quan họ - Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại để lan tỏa văn hóa, truyền dạy cho thế hệ tương lai.
Những trò chơi dân gian ngày Xuân không chỉ đơn thuần là những trò chơi tiêu khiển mà nó còn giúp duy trì và phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Tính đến tháng 4/2023, có 676 Di sản Văn hóa Phi vật thể của 140 quốc gia, vùng lãnh thổ được UNESCO vinh danh. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có số Di sản nhiều nhất được vinh danh, với 15 Di sản.
Ở tập Podcast trước, quý vị và các bạn đã được khám phá về di sản Nhã nhạc Cung đình Huế, còn hôm nay, xin trân trọng kính mời quý thính giả thưởng thức các làn điệu dân ca Quan họ tha thiết, đắm say.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia của Việt Nam vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại.