Giới chức ba nước bày tỏ quan ngại về “những diễn biến tiêu cực” ở vùng Biển Đông, đồng thời mạnh mẽ lên án “những hành động đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng và làm gia tăng căng thẳng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhắc lại lập trường của Washington về vấn đề Biển Đông, đồng thời kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phối hợp ngăn chặn bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào thống trị Biển Đông
Australia không ủng hộ các hành động của bất kỳ quốc gia nào đi ngược lại phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại La Haye về vấn đề Biển Đông, trong đó có hoạt động quân sự hóa.
Mỹ tiếp tục chỉ trích các hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải tại vùng biển này.
Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xuất hiện tại đảo Phú Lâm do Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Quan chức Nhật Bản cảnh báo Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ bị Trung Quốc khống chế với các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, trong khi Nhật Bản và Philippines "bị trói tay nếu Mỹ không phản ứng sớm.
Lầu Năm Góc cho biết 2 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện một vụ đánh chặn "nguy hiểm" một máy bay quân sự Mỹ khi máy bay này đang thực hiện tuần tra trên Biển Đông ngày 17/5.
Dự kiến, trong cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc ngày 15/4 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Australia Turnbull sẽ đưa ra lời cảnh báo về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
Việc bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng cơ sở, bố trí tên lửa và chiến đấu cơ tại Biển Đông đều không khớp với những lời tuyên bố trước đó rằng hoạt động của Trung Quốc là nhằm mục đích dân sự.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nguyên trạng của khu vực Hoàng Sa và Trường Sa đang bị phá vỡ, đặc biệt đáng lo ngại hơn là tình trạng quân sự hóa ở Biển Đông.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để răn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 18, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 17 và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 7.
Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Các lực lượng hải quân Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải khu vực Biển Đông.