Quảng Ngãi bị loại khỏi giải bóng đá hạng Nhất

Nộp phạt 70 triệu đồng và bị loại khỏi giải, là án kỷ luật của VFF áp dụng đối với STN Quảng Ngãi do tự ý bỏ cuộc trong trận đấu ngày 25/7.

Nộp phạt 70 triệu đồng và bị loại khỏi giải, là án kỷ luật của VFF áp dụng đối với câu lạc bộ STN Quảng Ngãi do tự ý bỏ cuộc trong trận đấu ngày 25/7 trên sân Thống Nhất gặp Sài Gòn United trong khuôn khổ vòng  22 giải hạng Nhất quốc gia 2009.

Ngoài ra, ông Hồ Đăng Bồng, Phó trưởng đoàn bóng đá STN Quảng Ngãi và Trịnh Công Minh, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ STN Quảng Ngãi cùng phải nhận mức phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong thời gian 18 tháng vì đã để cho đội bóng tự ý bỏ thi đấu.

Cầu thủ Vũ Quang Vinh (số 4) của STN Quảng Ngãi bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức đến ngày 30/4/2010 vì đã phản ứng quyết định khi trọng tài Kiều Việt Hùng cho Sài Gòn United hưởng quả đá penalty.

Ở trận đấu đó, Quang Vinh bị truất quyền thi đấu sau khi giật cùi chỏ vào tiền đạo Công Thảo trong vòng cấm.

Chiều 28/7, sau khi công bố án phạt, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, Quy chế kỷ luật và Điều lệ của giải đấu đã quy định rất rõ ràng, nếu trong quá trình tiến hành giải, có đội bóng tự ý rút lui khỏi giải, bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì sẽ bị loại, phải chuyển xuống thi đấu hạng thấp hơn ở mùa bóng sau.

Toàn bộ kết quả thi đấu của các đội bóng khác đối với đội bóng STN Quảng Ngãi đều bị hủy bỏ./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục