Quảng Trị, Kon Tum tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Việt Nam-Lào.
Quảng Trị, Kon Tum tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ ảnh 1Lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyên Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 12/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Mai Thức nhấn mạnh, các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, để nhân dân hai nước Việt-Lào được sống trong hòa bình, sát cánh bên nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Những chiến công và sự hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước Việt- Lào, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Ban Công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hai tỉnh tổ chức thực hiện.

Từ năm 1993 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với tỉnh Savannakhet tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về quê hương.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đã cất bốc được ba hài cốt (chưa xác định được danh tính) tại khu vực điểm cao 673, núi Ngọc Bay, thuộc xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum.

Tại khu vực này, đội tìm kiếm đã thu thập được rất nhiều di vật như 1 súng AK, đạn AK, B40, B41, tăng, võng, bốn bình tông, dụng cụ quân y, máy vô tuyến, hữu tuyến, ba cây bút viết (hai cây có khắc tên Hanh Vũ và Quốc), ví nhựa, chén ăn cơm… Qua các thông tin trên, đội tìm kiếm xác định phần hài cốt tìm được là của các liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Những năm trước, một gia đình ở tỉnh Đồng Nai đến xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum nhờ tìm mộ liệt sỹ tên Quốc, nhưng do không để lại thông tin, số điện thoại nên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum không thể liên lạc được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục