Quốc hội Campuchia bầu Tiến sỹ Hun Manet làm Thủ tướng mới

Quốc hội Campuchia ngày 22/8 đã bầu ông Hun Manet - con trai cả của nhà lãnh đạo Hun Sen - làm Thủ tướng mới của nước này với sự nhất trí của toàn bộ các nghị sỹ.
Quốc hội Campuchia bầu Tiến sỹ Hun Manet làm Thủ tướng mới ảnh 1Tiến sỹ Hun Manet, tân nghị sỹ Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VII. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Theo hãng tin AFP, ngày 22/8, Quốc hội Campuchia đã bầu ông Hun Manet làm Thủ tướng mới của nước này thay Samdech Hun Sen, đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.

Samdech Heng Samrin, nghị sỹ chủ trì cuộc họp, tuyên bố ông Hun Manet được bầu làm Thủ tướng với sự nhất trí của toàn bộ 123 nghị sỹ.

[Nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa 7 tuyên thệ nhậm chức]

Trước đó, chiều 21/8, tại Cung điện Hoàng gia, các nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni, gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23/7.

Quốc hội Campuchia khóa VII đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất sáng 21/8. Đây được coi là “sự kiện trọng đại và lịch sử” với nhiều hàm ý, nhất là yếu tố chuyển giao thế hệ từng bước ngay trong nghị trường Quốc hội, cũng như trong thành phần Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục