Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba ngày càng sâu sắc, đi vào chiều sâu, hiệu quả và đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định ấn phẩm đặc biệt là kho báu ký ức lịch sử của cả hai dân tộc và là biểu tượng của tình anh em bất diệt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba dự Lễ Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em
Chiều 19/4 (theo giờ địa phương) tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X và Lễ kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Giron.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba cho biết 6.148.876 cử tri, tương đương 75,87% số người đủ điều kiện bỏ phiếu, đã tham gia bầu cử, cao hơn tỷ lệ trong cuộc bầu cử hội đồng nhân dân trước đó.
Mục đích của luật mới là điều chỉnh hệ thống truyền thông xã hội nhằm quản lý chiến lược và tổng hợp các quá trình truyền thông xã hội trong các lĩnh vực tổ chức, truyền thông và cộng đồng.
Luật này cho phép sung công tài sản như một giải pháp thay thế cuối cùng và chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích xã hội hay công ích, có đền bù xứng đáng, đảm bảo đúng hạn và hình thức đền bù.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CEN) của Cuba nhận định cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương là minh chứng cho thấy sự ủng hộ của đa số nhân dân đối với hệ thống chính trị Cuba.
Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để phục vụ cho các hoạt động của cơ quan lập pháp Cuba.
Quốc hội Cuba ngày 21/12/2019 đã bầu Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới, theo quy định của Hiến pháp mới.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đề cử ông Marrero, người có bằng kiến trúc sư và từng giữ chức Bộ trưởng Du lịch từ năm 2004 tới nay, vào cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Về hoàn thiện bộ máy thể chế theo Hiến pháp mới, được thông qua và ban hành trong năm nay, đáng chú ý có việc tái cấu trúc các ủy ban chuyên trách của Quốc hội Cuba.
Thư ký Quốc hội Cuba và Hội đồng Nhà nước cho biết chức vụ thủ tướng sẽ do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đề cử và sau đó sẽ được các đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua.
Theo tuyên bố do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba công bố, nghị quyết của nghị viện châu Âu là không thể chấp nhận được và thể hiện một sự "thiếu hiểu biết hoàn toàn về tình hình thực tế" tại Cuba.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được bầu chọn làm Chủ tịch nước Cộng hòa - chức danh của người đứng đầu bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2019.
Hội đồng Nhà nước Cuba, với thẩm quyền được trao theo Hiến pháp mới, đã thông qua việc tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội Nhân dân Cuba vào ngày 10/10 để bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước.