Giới phân tích nhận định nhiều khả năng cuộc bầu cử vòng 2 cũng sẽ không đạt kết quả. Sau 2 vòng, đa số phiếu cần thiết giảm xuống còn 180 phiếu và sau đó giảm xuống 151 phiếu.
Luật mới cho phép 5 bảo tàng nhà nước hàng đầu của Hy Lạp, hiện đang lưu giữ một số hiện vật cổ quý hiếm và có giá trị, được thành lập các chi nhánh vệ tinh bên ngoài Hy Lạp.
Với tỷ lệ 153 phiếu thuận và 140 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Macedonia, qua đó hoàn thiện những bước cuối cùng của thỏa thuận về tên gọi.
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một Hiệp ước về thay đổi tên gọi của quốc gia láng giềng Macedonia, qua đó giải tỏa nguyện vọng nhiều thập kỷ qua của nước Cộng hòa Nam Tư cũ muốn gia nhập EU và NATO.
Quốc hội Hy Lạp đã lùi thời gian bỏ phiếu thông qua thỏa thuận giữa nước này với quốc gia láng giềng Macedonia về việc đổi tên nước Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hy Lạp tiếp tục ủng hộ việc ký và sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA), tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-thương mại giữa hai bên.
Ngày 15/1, Quốc hội Hy Lạp đã quyết định thông qua một dự luật về cải cách tài chính, năng lượng và lao động để đổi lấy những khoản cứu trợ mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế.
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật bao gồm những biện pháp cải cách mà các chủ nợ quốc tế của nước này yêu cầu để có được khoản giải ngân 1,1 tỷ USD.
Hy Lạp cần phải luật hóa một loạt cải cách để có thể vượt qua đợt đánh giá đầu tiên về thực hiện các cam kết theo yêu cầu của các chủ nợ trong gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp Nikos Voutsis đã được bầu làm chủ tịch quốc hội nước này khi các nghị sỹ đang chuẩn bị bước vào một cuộc tranh luận quan trọng về chương trình cải cách của đảng SYRIZA.
Quốc hội Hy Lạp đã nhóm họp phiên đầu tiên sau tổng tuyển cử ngày 20/9 với lễ tuyên thệ nhậm chức của 300 nghị sỹ, chuẩn bị bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội vào ngày 4/10.
Sau cuộc thảo luận gay gắt kéo dài nhiều giờ, các ủy ban chuyên ngành của Quốc hội Hy Lạp đã thông qua thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về gói cứu trợ thứ ba trị giá 85 tỷ euro.