Quốc hội Lào thông qua nhiều bộ luật quan trọng

Quốc hội Lào đã thông qua việc sửa đổi đối với 10 bộ luật như luật liên lạc viễn thông, luật sở hữu trí tuệ, luật điện, luật khoáng sản.
Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiến hành kỳ họp thứ hai, từ ngày 7 đến 21/12 tại thủ đô Vientiane.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội Lào đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009-2010; giải quyết ảnh hưởng của lũ lụt cũng như những biện pháp khuyến khích cây trồng mùa khô và chiến lược cải cách giáo dục 5 năm 2011-2015.

Quốc hội cũng đã thông qua việc sửa đổi đối với 10 bộ luật như luật liên lạc viễn thông, luật sở hữu trí tuệ, luật điện, luật khoáng sản, luật hải quan, luật thuế, luật ngân sách nhà nước và thông qua các bộ luật mới gồm luật khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật thư viện và luật hội luật sư.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Pani Dathotu nêu rõ, việc thông qua các bộ luật nói trên nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc vào việc cải thiện hệ thống pháp lý của Lào và tạo thuận lợi cho Lào gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm tới theo kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục