Theo Thủ tướng Moldova, cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp tục gây rủi ro đối với an ninh năng lượng cũng như an ninh biên giới và nước này cần phải quản lý dòng người lánh nạn từ Ukraine.
Với 53 trên 101 nghị sỹ ủng hộ, Quốc hội Moldova đã nhất trí đề cử ông Golovatiuc làm Thủ tướng mới thay cho nhân vật được Tổng thống Maia Sandu đề cử trước đó là nghị sỹ Igor Grosu.
Các đảng trong Quốc hội Moldova sẽ bắt đầu đàm phán để thành lập một phe đa số trong quốc hội, Tổng thống Moldova Igor Dodon sẽ chỉ định một ứng cử viên cho vị trí thủ tướng.
Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã ra tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ dành cho Quốc hội Moldova trong bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Liên minh châu Âu cho biết sẵn sàng hợp tác với chính phủ dân chủ hợp pháp ở Moldova trên cơ sở những cam kết chung, trong đó ưu tiên các nội dung về cải cách.
Số liệu của Ủy ban bầu cử Moldova cho thấy đảng đảng Xã hội Chủ nghĩa đã giành được 31% số phiếu ủng hộ, Liên minh đối lập cánh hữu (ASUM) ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ hai.
Tổng thống Moldova Igor Dodon tuyên bố ông sẽ không ký ban hành thành luật bất kỳ dự luật nào chống Nga và bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ của nhân dân Moldova.
Quốc hội Moldova đã giải tán chính phủ của Thủ tướng Valery Strelets sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, động thái được cho là sẽ đẩy quốc gia Đông Âu này rơi vào tình trạng bất ổn.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đã có “những vi phạm trắng trợn” các quy định bầu cử trong chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quốc hội hôm 30/11 tại Moldova và trong ngày bỏ phiếu.
Quốc hội Moldova đã phê chuẩn Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU), văn kiện được hai bên ký kết tại thủ đô Brussels của Bỉ hồi cuối tháng Sáu vừa qua.