Cơ quan công tố đã ra lệnh cho cảnh sát thu thập mọi bằng chứng để xác định những cá nhân đã mang và sử dụng thiết bị pháo sáng và tìm ra những người đã ném đồ trong phiên họp Quốc hội Serbia.
Việc thông qua luật dỡ bỏ lệnh cấm phát triển năng lượng hạt nhân là bước ngoặt lớn của Serbia, nhằm hướng tới mục tiêu phi carbon hóa ngành năng lượng trong 25 năm tới.
Sau khi Cựu Thủ tướng Ana Brnabic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic được chỉ định làm Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được bầu chọn.
Có 157 trong tổng số 250 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ danh sách chính phủ mới gồm 28 bộ trưởng, phần lớn thuộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS).
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 26/4, tuy nhiên hầu hết các đảng đối lập đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử này.
Thủ tướng Serbia đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Tiến bộ của ông giành được khoảng một nửa số phiếu bầu.
Với 165 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống, ngày 2/3, Quốc hội Serbia đã bầu ông Zoran Djordjevic làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này thay ông Bratislav Gasic.
Quốc hội Serbia ngày 5/2 đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bratislav Gasic theo đề xuất của Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic trong bức thư gửi Quốc hội ngày 30/1.