Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa XIV đã chính thức bế mạc, hoàn thành mọi chương trình nghị sự, đánh dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trên cơ sở không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào nước thứ ba, Trung Quốc và Nga nỗ lực tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện hai nước.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh chính nhờ nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước mà Moskva và Bắc Kinh mới đạt được độ hiểu biết lẫn nhau cao nhất như hiện nay.
Tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi vững chắc, lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau COVID-19.
Ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, liên nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số phiếu bầu tuyệt đối 2952/2952.
Trung Quốc tập trung vào chuỗi công nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất, phân chia các nguồn lực chất lượng và thực hiện những biện pháp cụ thể để đạt đột phá trong các ngành công nghệ cốt lõi.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV sẽ bầu chọn và quyết định về một số chức danh lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng.
Từ ngày 1/12, Trung Quốc bắt đầu thực thi luật mới chống lừa đảo trên mạng và qua viễn thông, trong khuôn khổ các nỗ lực xây dựng một hệ thống toàn xã hội và rộng khắp các ngành.
Chương trình nghị sự của phiên họp sẽ đánh giá một dự thảo luật về quản lý thị trường chứng khoán liên quan các sản phẩm chứng khoán phái sinh và hợp đồng tương lai; dự thảo luật về bảo tồn đất đen.
Ngoài việc thông qua 4 luật mới, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua sửa đổi Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình, theo đó mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ 3.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua Luật chống trừng phạt của nước ngoài nhằm đáp trả những biện pháp trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua dự luật cho phép cấp ngân sách khoảng 190 tỷ USD để tăng cường công tác nghiên cứu, qua đó thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ với công nghệ Trung Quốc.
Trong 5 năm tới, các chính sách của Trung Quốc sẽ xoay quanh chiến lược “tuần hoàn kép,” gồm "tuần hoàn trong nước" và "tuần hoàn quốc tế" - lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 5/2020.
Chiều 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc Khóa XIII đã bế mạc sau một tuần làm việc.
Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quốc gia đông dân nhất, chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người của Trung Quốc trong năm nay sẽ ở mức dưới 1.000 nhân dân tệ/người (tương đương 154 USD/người).