Ấn Độ hiện đang đặt ưu tiên chiến lược vào việc phát triển các dòng vũ khí tối tân như vũ khí laser và vũ khí siêu thanh, nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ và chiến đấu của lực lượng vũ trang.
Trang mạng Indian Express ngày 19/1 đưa tin Ấn Độ đã đặt mục tiêu xuất khẩu 10 nghìn crore rupi (khoảng 1,42 tỷ USD) thiết bị quốc phòng khi tài khóa 2018-2019 kết thúc vào tháng 3 tới.
Boeing đã công bố mối quan hệ đối tác với hãng PSU Hindustan Aeronautics Limited (HAL) và Mahindra Defence Systems (MDS) của Ấn Độ để sản xuất máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet tại nước này.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 8/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Ấn-Mỹ.
Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm lần cuối tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V (ICBM), với tầm bắn có thể vươn tới các khu vực ở phía Bắc Trung Quốc.
Ấn Độ đang tìm cách tăng khối lượng xuất khẩu vũ khí lên 20 lần trong thập niên tới, đạt mức 3 tỷ USD để giúp quốc gia này trở thành nước bán thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới.
Ấn Độ đang tìm cách tăng khối lượng xuất khẩu vũ khí lên 20 lần trong thập niên tới, đạt mức 3 tỷ USD để giúp quốc gia này trở thành nước bán thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới.
Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Arihant được đóng ở Ấn Độ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm ngoài khơi và trong năm tới sẽ được biên chế vào lực lượng hải quân nước này.