Đạo luật phê duyệt mức chi tiêu kỷ lục 901 tỷ USD cho quân sự trong năm tài chính 2026, cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với yêu cầu của Chính quyền Tổng thống Trump.
Với tỷ lệ phiếu áp đảo, Quốc hội Mỹ ngày 17/12 thông qua dự luật quốc phòng trị giá hơn 900 tỷ USD, phát đi tín hiệu ủng hộ NATO; tiếp tục bảo đảm hiện diện quân sự tại châu Âu và châu Á.
DSCA nêu rõ thương vụ sẽ giúp cải thiện năng lực của Phần Lan trong việc ứng phó các mối đe dọa, đồng thời tăng cường khả năng tương tác của nước này với Mỹ và các lực lượng đồng minh.
Gói ngân sách được phân bổ cho nhiều dự án chiến lược quan trọng, nổi bật là khoản tiền 25 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng và 62 tỷ USD hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.
Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ đã phê duyệt ngân sách quốc phòng lên tới 1.000 tỷ USD để tái thiết quân đội - đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử quốc phòng của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump đối với các nước NATO là tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, nghĩa là gấp đôi mục tiêu hiện tại.
Bộ trưởng Austin cho biết lực lượng quốc phòng Mỹ đã thực hiện các vụ tấn công "cần thiết" nhằm vào 3 cơ sở của nhóm vũ trang Ketaeb Hezbollah và các nhóm khác ở Iraq.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ngân sách này củng cố cam kết của Mỹ trong việc đối mặt với những thách thức toàn cầu và giữ an toàn cho Washington; cạnh tranh với Trung Quốc và hỗ trợ Ukraine.
Tướng Mark Milley cho biết các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda có thể tái hợp ở Afghanistan sớm hơn hai năm so với thời điểm giới chức quốc phòng Mỹ từng dự báo.
Truyền thông Afghanistan đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/3 đã bất ngờ đến Kabul trong chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan với tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, chuyên gia quân sự Kozin đã đưa ra nhận định rằng khả năng và số lượng của các THAAD có thể phá vỡ sự ổn định chiến lược, cho dù chúng được bố trí ở đâu.
Mỹ và các nước đồng minh đang xem xét các phương án rút quân mới, trong đó tính đến cả phương án duy trì hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại Afghanistan đến cuối năm 2016.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 7/5 khẳng định cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và từ những kết quả ban đầu, các điều tra viên nhận định hung thủ sau đã hành động độc lập, không liên hệ với IS.