Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về chính sách mới tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp phát triển đất nước và thu hút nhân lực chất lượng cao.
Tiền vệ Hendrio sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" đến hết mùa giải sau khi không được đội bóng chủ quản Thép Xanh Nam Định đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt về V-League năm nay.
Luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua như một làn gió mới mang tới cho kiều bào sự tin tưởng, niềm cảm hứng hướng về đầu tư tại quê hương, từ đó giúp các kiều bào càng gắn kết với quê hương.
Trong số hơn 1,82 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, số người có quốc tịch Việt Nam đông nhất với 462.384 người, chiếm 25,4%; tiếp theo là những người có quốc tịch Trung Quốc.
Từ ngày 6-10/11, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thăm Australia, có các cuộc tọa đàm, gặp gỡ với đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Australia.
Những công dân này ở 17 địa phương khác nhau trong cả nước, gồm có 69 nam và 41 nữ, độ tuổi từ 19 đến 42 tuổi, trước đó đã vượt biên sang Trung Quốc để làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công...
Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp mong muốn các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của bà con kiều bào.
"Tôi thích được gọi là Nguyễn Văn Lập hơn là Kostas Sarantidis bởi cái tên này gắn với những kỷ niệm không thể nào quên với nước Việt Nam của Cụ Hồ," ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập từng chia sẻ.
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên, có đủ điều kiện theo pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Phó Chủ tịch UBND An Giang cho biết các lực lượng chức năng bắt được đối tượng là Nguyễn Văn Hậu, trốn khu cách ly bên kia biên giới, khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua Kiên Giang.
Tính đến chiều 1/1/2021, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.474 mắc COVID-19, trong đó 693 ca lây nhiễm trong nước, 553 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay.
Chuyện ông Phạm Phú Quốc thiếu trung thực khi “ỉm” việc bản thân có hai quốc tịch đang dấy lên những câu hỏi về sự trung thực, tư cách của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Theo Bộ Y tế Campuchia, hai bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại nước này là một cặp vợ chồng, trong đó vợ mang quốc tịch Việt Nam, 24 tuổi, chồng là người Canada, 50 tuổi.
Tính đến 12 giờ ngày 10/3, Việt Nam có 32 ca nhiễm COVID-19; đó là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London của Anh, về Việt Nam trên máy bay thuê riêng ngày 9/3.
Bộ Công an Việt Nam đã sẵn sàng cử Đoàn công tác sang Anh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Anh điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container tại Anh.