Theo Nghị quyết mới được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, từ 1/7/2025, mức chi tổ chức, hoạt động bảo hiểm xã hội và thất nghiệp giai đoạn 2025-2027 không vượt quá 1,28% dự toán.
Từ 1/7, người lao động đến tuổi nghỉ hưu và có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên có thể đóng một lần cho thời gian tham gia còn thiếu để hưởng lương hưu ngay, nhưng không quá 5 năm.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, các chuyên gia, người dân, doanh nghiệp, việc điều chỉnh lương hưu với mức tăng cao lần này đảm bảo công bằng, hài hòa, hợp lý.
Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Hồ Đức Phớc cho biết 80% Quỹ Bảo hiểm Xã hội được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, 20% gửi ở 4 ngân hàng lớn của Nhà nước.
Ngày 6/6, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội trong khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh lần đầu ngồi "ghế nóng."
Quốc hội dành cả ngày 6/6 để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được tường thuật trực tiếp trên VTV, VOV và kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Nếu như năm 1995, số người tham gia bảo hiểm y tế là 7,1 triệu người thì đến năm 2021, con số này đã đạt 88,8 triệu người, gấp 1,27 lần so với năm 2015, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.
Bảo hiểm xã hội như "của để dành" mà Nhà nước dành cho người lao động, được Nhà nước bảo hộ nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho họ khi hết tuổi lao động.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng dẫn đến tổng tiền chi cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng (hơn 4.500 tỷ đồng) so với năm 2019.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng lương hưu, trợ cấp là 11% thay vì 15% như dự thảo trước đó lấy ý kiến. Mức tăng mới sẽ thực hiện từ 1/1/2022.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 11.666 tỷ đồng, tăng 1.566 tỷ đồng so với năm 2019, tương đương mức tăng 15,5% so với năm 2019.
Các đại biểu thống nhất quy định chính sách về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không phải "trốn chui, chốn lủi" làm mất hình ảnh của người lao động Việt Nam.
Giải trình với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đến hết năm 2018, tổng số tiền nợ phải tính lãi của bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo ông Hà Đình Bốn, việc nâng dần tuổi nghỉ hưu mỗi năm 3 tháng cho nam và 4 tháng cho nữ cho đến khi nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi là tránh việc phải điều chỉnh đột ngột lên mức quá cao trong tương lai.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 5 bị can, trong đó có hai cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban.
Các ý kiến cho rằng dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Công ước 98 cần đảm bảo đồng bộ về thời gian hiệu lực để tránh tạo khoảng trống và xung đột pháp lý khi thi hành Công ước.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là ở một số địa phương dự kiến thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.