Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết khoản trợ cấp này có thể giới hạn giá điện ở mức 6 xu cho mỗi kilowatt giờ (kWh), đáp ứng 80% mức tiêu thụ của các công ty công nghiệp.
Destatis cho biết phần lớn khoản nợ gia tăng liên quan đến Quỹ bình ổn kinh tế, được Chính phủ Đức ban hành năm 2020 để bù đắp các thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Lufthansa đã hoàn trả một phần trong khoản cứu trợ hàng tỷ euro của Chính phủ Đức sau khi tăng vốn. Khoản hoàn trả trị giá 1,5 tỷ euro này nằm trong khoản cứu trợ của Quỹ Bình ổn Kinh tế (WSF).