Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 180 người trong khi số người mất tích trong trận động đất là 120 người, giảm so với con số 323 được đưa ra trước đó.
Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 155,1 tỷ yen để trợ cấp tiền mặt cho các trẻ nhỏ trong các gia đình có thu nhập thấp và các gia đình đơn thân; hỗ trợ thêm 736,5 tỷ yen cho các biện pháp chống dịch COVID-19.
Sáu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này dự kiến xây dựng quỹ dự phòng trị giá 5,7 tỷ USD để chuẩn bị cho các khoản vay khó đòi, cao hơn gấp đôi so với 2,37 tỷ USD được dành ra một năm trước.
Quỹ dự phòng của Chính phủ Liên bang Nga được thành lập để hỗ trợ các khoản chi phí phát sinh và không được quy định trong luật ngân sách liên bang cho năm tài chính tương ứng.
Trong số 1.452,9 tỷ yen ứng phó với COVID-19, 667 tỷ yen sẽ được sử dụng để mua vaccine cho kế hoạch tiêm chủng mũi thứ tư, 429,7 tỷ yen phục vụ chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19...
Để triển khai chiến dịch hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xuất 4,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự phòng hỗ trợ 20 địa phương.
Số tiền sẽ được sử dụng để mua 250 triệu liều vaccine từ các công ty Pfizer Inc., Moderna Inc. và Novavax Inc.. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới vẫn tiếp tục gia tăng ở nước này.
Trong dự thảo ngân sách mới của Nhật Bản, các khoản chi cho an sinh xã hội sẽ tăng lên mức kỷ lục 35.840 tỷ yen, chiếm khoảng 30% tổng ngân sách; ngân sách dành cho quốc phòng khoảng 5.340 tỷ yen.
Ngày 15/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ 3 trị giá 21.840 tỷ yen (khoảng 210 tỷ USD) cho tài khóa 2020, trong đó có 4.358,1 tỷ yen cho biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Nhật Bản chi thêm tiền từ quỹ dự phòng để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó phần lớn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc gia hạn chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel."
Động thái tăng nguồn tiền dự trữ này khiến lợi nhuận của JPMorgan và Citigroup giảm mạnh, dù cho các ngân hàng này được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của một số bộ phận như giao dịch.
Các ngân hàng lớn nhất trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhiều khả năng sẽ phải tăng số tiền trích lập dự phòng tối thiểu cho các loại quỹ.
Ngân hàng Phát triển mới và Quỹ dự phòng chung do BRICS sáng lập được dự báo có thể trở thành đối trọng với những thể chế tài chính toàn cầu là WB và IMF.
Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 1,5 tuần qua tình hình căng thẳng tại Ukraine khiến sự hấp dẫn như một kênh đầu tư an toàn của kim loại quý này gia tăng.