Sáng 14/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Đô thị Long Thành cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.
Cùng với quy hoạch đô thị Cam Lâm, đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Nha Trang cũng đang được xem xét, phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng phát triển thành phố.
Tây Ninh thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới của các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, phát triển 3 địa phương này thành cực tăng trưởng khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh.
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.
Hệ thống giao thông của Sa Pa sẽ được mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện nhằm góp phần đạt mục tiêu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước.
Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 4 phân vùng, mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính.
Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, quy hoạch chung thành phố Cần Thơ cần chuẩn bị không gian cho những kịch bản dân số khác nhau, kể cả những mức tăng dân cao hơn đáng kể so với dự kiến.
Phạm vi lập quy hoạch theo ranh giới thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và 3 thị trấn biên giới.
Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo sau khi Đồ án quy hoạch nói trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định đến năm 2040 sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của thành phố.
Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 4-4,5% trong năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục triển khai kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thuộc địa giới hành chính xã Vân Côn và xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ thành phố Đà Nẵng với diện tích tự nhiên là 1.284,88 km2; trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 246,71km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.038,17 km2
Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ có 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện cùng với 6 tuyến buýt khối lượng lớn (BRT) và hơn 200 tuyến xe buýt khác để xây dựng một hệ thống giao thông tích hợp