Việc nhân tài ít được trọng dụng; việc thực hiện luật ngân sách còn nhiều bất cập, dự án treo… không chỉ làm suy yếu nguồn vốn và chất lượng nguồn nhân lực mà còn cản trở sự phát triển.
Vui mừng vì quy hoạch treo được tháo gỡ, người dân vùng dự án Khu công nghiệp VISIP Quảng Ngãi được sửa, xây mới, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm chủ thực sự trên tài sản nhà, đất của mình.
Nhưng hàng chục hộ dân tại ấp Voi đều không được đầu tư bất cứ thứ gì, ngay cả điện sinh hoạt người dân cũng phải tự trồng trụ bằng gỗ, nhánh cây, tự đấu nối để chia sẻ điện với nhau.
Do vướng quy hoạch nên nhiều hộ dân có đất sản xuất cũng lao đao vì không thể chuyển đổi cây trồng dài ngày như sầu riêng, càphê mà chỉ được trồng những loại cây ngắn ngày, giá trị kinh tế thấp.
Đã ngót gần 3 thập kỷ trôi qua, người dân vùng dự án khu II đê bao phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn, đất ở không được tách thửa, nhà hư hỏng, sập xệ không được xây mớ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nêu các giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo cũng như việc quản lý đô thị, giảm các hệ lụy do quá trình đô thị hóa nhanh.
Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, việc thu hồi hơn 2.300ha đất để triển khai 193 dự án nhằm tránh tình trạng quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, đời sống dân sinh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng quy hoạch treo là do thiếu tầm nhìn, dự báo chưa chính xác, dẫn đến thiếu tính khả thi, không áp dụng được trên thực tế.
Buổi tiếp xúc ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến những hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, cần có biện pháp ổn định cung cầu xăng dầu trên thị trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với 432 dự án, trong đó có 124 dự án chậm tiến độ, 300 dự án hết thời hạn thuê đất.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.
Làm rõ hơn về vấn đề quy hoạch "treo," Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ đã quy hoạch, phải 5 năm, 10 năm hoặc cao hơn chứ không phải quy hoạch xong thì làm ngay.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện công khai thông tin quy hoạch đất đai, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa thực sự được coi trọng nên dẫn đến nhiễu loạn thông tin.
Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế qua nhiều năm trong việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các dự án treo, dự án "ma" lừa đảo.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, phát hiện những bất cập, vi phạm; tiếp tục hoàn thiện pháp luật đầu tư xây dựng, đặc biệt là Luật Đầu tư công.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định một số địa phương còn chủ quan, nóng vội trong việc mở rộng đất phát triển đô thị khi chưa tính toán đầy đủ, chính xác các yếu tố nguồn lực phát triển.
Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các bộ, ngành chỉ đạo rà soát, thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch treo để người dân giám sát.
Các cử tri huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh trên địa bàn huyện có nhiều dự án quy hoạch “treo” quá lâu làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội của người dân.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình 8B Lê Trực và chung cư HH Linh Đàm.