Việt Nam đã và đang có những nỗ lực mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung vì sự nghiệp bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu.
Từ phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng đến những truyền thống độc đáo trên khắp thế giới, ngày 8/3 không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn chứa đựng nhiều sự thật bất ngờ và ý nghĩa sâu sắc.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định ASEAN cam kết bảo đảm bình đẳng giới và bảo vệ các quyền của phụ nữ, coi đó là thành phần quan trọng trong bảo đảm an ninh và thịnh vượng bền vững của khu vực.
Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của bảo đảm việc làm, tạo thu nhập trong các nỗ lực xoá nghèo; các nước cần bảo đảm quyền làm việc với người dân, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.
Theo Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia, ASEAN cần tăng cường hợp tác nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ đối với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của 14 người Việt - nạn nhân buôn người - được giải cứu ở Philippines.
Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.
Đặc phái viên Mỹ nêu rõ điều kiện để thúc đẩy tiến triển trong bình thường hóa là “trẻ em gái phải được trở lại trường học, phụ nữ được tự do đi lại và làm việc không hạn chế.”
Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang - một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam - là hành động thiếu khách quan, không phù hợp.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước việc thực trạng quyền lợi của người phụ nữ bị vi phạm hay bị loại bỏ ở một số nước như Afghanistan, Ethiopia, Yemen và nhiều khu vực khác.
Ngoại trưởng Pakistan nhận định “môi trường đang tốt lên” tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh Taliban cần “cho thấy những tiến bộ" về tôn trọng quyền phụ nữ và kiểm soát các tổ chức khủng bố.
Báo cáo viên có nhiệm kỳ hoạt động 12 tháng, sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tình hình nhân quyền tại Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản quyền lực và đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện tình hình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai ngày trước, Moskva nhận được "những tín hiệu" từ Paris và Berlin về một cuộc họp nhưng không liên quan đến G7.
Để thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa hiệu quả bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái, rất cần các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức, đưa nam giới trở thành một phần quan trọng ngăn ngừa bạo lực giới.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu của Argentina.
Đại sứ Đặng Đình Quý ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Afghanistan trong bảo vệ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là việc có gần 25% thành viên đoàn đàm phán là nữ.
Phiên thảo luận “Quyền phụ nữ và biến đổi khí hậu: Hành động về khí hậu, thực tiễn và bài học tốt” trên cơ sở triển khai Nghị quyết 38/4 do Việt Nam chủ trì giới thiệu cùng Philippines và Bangladesh.
Hội nghị AMMW-3 tập trung trao đổi các giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia nhằm thúc đẩy an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN.