Bộ trưởng Ngoại giao Singapore nhấn mạnh: “Xu hướng sử dụng quyền phủ quyết ngày càng tăng cho thấy chúng ta không thể để nhóm P5 (5 thành viên thường trực) tự nguyện thay đổi hành vi của họ.”
Tổng thống Phần Lan đề xuất tăng số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an lên 10 nước, gồm 5 nước thường trực hiện nay, cộng thêm 1 nước Mỹ Latinh, 2 nước châu Phi và 2 nước châu Á.
Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh tình trạng không có đại diện từ một châu lục có 1,3 tỷ dân tại Hội đồng Bảo an đã và đang làm giảm vai trò của Liên hợp quốc.
Theo Chủ tịch ĐHĐ LHQ, việc sử dụng một cách không kiềm chế quyền phủ quyết không chỉ làm tê liệt chính cơ quan này mà còn cản trở LHQ ứng phó hiệu quả với các vấn đề hòa bình và an ninh.
Lãnh đạo của 658 tổ chức xã hội và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức ký ban hành dự luật mở cuộc điều tra mới về thảm kịch này.
Hungary nhấn mạnh trong trường hợp EU cố chèn vào các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine "điều gì đó" gây bất lợi cho nước này, Budapest buộc phải sử dụng đến công cụ cứng rắn là quyền phủ quyết.
Tổng thống Mỹ bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn các nhà quản lý quỹ hưu trí đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố như biến đổi khí hậu; đây là phủ quyết đầu của ông Biden.
Hội đồng Bảo an đang bị "tê liệt" trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine sắp tròn một năm và cần cải tổ, khi mà quyền phủ quyết của Moskva khiến cơ quan này khó có thể đưa ra lập trường.
Singapore và 82 quốc gia khác là đồng bảo trợ nghị quyết đưa ra yêu cầu một cuộc họp của Đại hội đồng phải được triệu tập tự động bất cứ khi nào một ủy viên thường trực HĐBA sử dụng quyền phủ quyết.
Kể từ năm 1946 tới nay, quyền phủ quyết của ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đã được sử dụng 295 lần, trong đó Nga là nước sử dụng quyền này nhiều nhất với 143 lần.
Nghị quyết mới nếu được thông qua, 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc sẽ phải giải trình mỗi khi họ dùng tới quyền phủ quyết.
Với 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, vượt qua tỷ lệ 2/3 cần thiết, Thượng viện Mỹ đã bác phủ quyết của Tổng thống Trump đối với Đạo luật Ủy quyền quốc phòng tài khóa 2021 trị giá 740,5 tỷ USD.
Lệnh cấm bán vũ khí thông thường cho Iran sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới và Mỹ đã đe dọa sẽ thúc đẩy áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nếu lệnh cấm này không được gia hạn.
Theo nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc “lấy làm tiếc và choáng váng” sau khi Mỹ dù ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về ứng phó COVID-19, song lại thay đổi 1 ngày sau đó.
Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 trị giá hơn 730 tỷ USD, bất chấp đe dọa phủ quyết của Tổng thống Donald Trump.
Hạ viện Mỹ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 26/3 nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Trump với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm bảo vệ quan điểm cho rằng mở cửa biên giới sẽ làm tăng tỷ lệ tội phạm, ma túy và buôn lậu.
Các bộ trưởng tài chính của một số nước thành viên nhỏ trong EU đã phản đối kế hoạch nhằm hạn chế quyền lực của các chính phủ trong việc ngăn chặn các cải cách của EU về thuế quan.
Tây Ban Nha hối thúc Anh soạn thành văn bản cam kết rằng London đồng ý Madrid sẽ có quyền phủ quyết bất kỳ thỏa thuận tương lai nào về mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Gibraltar.