Ra đời chương trình “Thể thao vì thể thao” đầu tiên

Chương trình “Vì các ngôi sao thể thao” đã ra đời trong khuôn khổ Giải golf Hữu nghị Pepsi 2008 với mục tiêu lấy thể thao từ thiện để trợ giúp cho vận động viên đỉnh cao không may bị chấn thương và các vận động viên khuyết tật.

Chương trình “Vì các ngôi sao thể thao” đã ra đời trong khuôn khổ Giải golf Hữu nghị Pepsi 2008 với mục tiêu lấy thể thao từ thiện để trợ giúp cho vận động viên đỉnh cao không may bị chấn thương và các vận động viên khuyết tật. 
 
Đây là chương trình “Thể thao vì thể thao” đầu tiên tại Việt Nam do PepsiCo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. 
 
Số tiền 300 triệu đồng quyên góp được từ các cá nhân và đơn vị tham gia Giải golf Hữu Nghị Pepsi lần thứ 7 sẽ được trao cho 30 vận động viên có thành tích xuất sắc không may bị chấn thương trong khi thi đấu hoặc luyện tập và các vận động viên khuyết tật. 
 
Giải golf Hữu nghị Pepsi 2008 sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại sân golf Sông Bé. Giải thu hút được 160 golf thủ từ các đơn vị trên cả nước, bao gồm cả các tay golf đến từ nước ngoài để cùng thi đấu và đóng góp từ thiện. 
 
Ngoài hỗ trợ các ngôi sao thể thao, Giải golf Hữu nghị còn quyên góp cho Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam để trợ giúp cho các ca mổ tim của các em bé bị bệnh tim bẩm sinh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng theo chương trình “Vì những trái tim bé bỏng.”
 
Với tiêu chí này, năm 2007 giải đã quyên góp được hơn 1,7 tỷ đồng cho hoạt động cứu trợ bão lụt ở Việt Nam./.
 
M.H. (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục