Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, 100% phường, xã tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh công cộng; 100% chính quyền địa phương tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân.
Tại khu vực bờ kè ấp Phước Lợi dài khoảng hơn 500m thời gian gần đây đã xuất hiện với đủ các loại rác thải sinh hoạt như thùng xốp, hộp xốp, bao nylon, chai nhựa, bàn, ghế, nệm, ghe nhỏ…
Đây là cơ chế xử lý rác hoàn toàn không sử dụng chế phẩm vi sinh, không phát sinh mùi hôi, không rỉ nước, đồng thời giảm thiểu đáng kể ô nhiễm không khí, đất và nước, thích hợp dùng trong khu dân cư.
Nhiều kênh mương ở Hà Nội đang bị rác thải “bức tử,” trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Những điểm nóng ô nhiễm này còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Công tác tuyên truyền thi đua "Sáng-xanh-sạch-đẹp," được đẩy mạnh tạo sự chuyển biến trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô góp phần xây dựng “cơ quan xanh,” tổ dân phố “không rác” đón Tết Ất Tỵ.
Quy định phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2025 nhưng nhiều người dân vẫn chưa hiểu cách thực hiện và nhiều địa phương vẫn chưa thực sự sẵn sàng.
Do lượng rác tồn đọng, chưa được xử lý tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc lớn nên trước mắt thành phố yêu cầu không di dời các thiết bị ra khỏi nhà máy để giải quyết tối đa lượng rác còn ùn ứ.
Nhiều địa phương đã tiến hành quản lý, xử lý rác cồng kềnh trước khi thực hiện quy định bắt buộc phân loại rác tại nguồn từ 1/1/2025, tuy nhiên đây là bài toán nan giải, đặc biệt với các đô thị lớn.
Vào các tháng mùa khô trong năm, các hồ lắng quanh Hồ Xuân Hương thường xảy ra tình trạng ô nhiễm, nước bốc mùi, làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, cuộc sống người dân và du khách đến với Đà Lạt.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cần khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường hoặc ký hợp đồng các doanh nghiệp tái chế đủ điều kiện.
Mưa lớn đã làm nhiều khu vực nội thành của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và một số địa phương ngập sâu từ 0,5-1m, khiến người dân lưu thông qua lại gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.
Đến tháng 10/2023, toàn tỉnh Thái Bình đã thu được gần 1,7 tỷ đồng từ mô hình biến rác thải sinh hoạt thành tiền, trong đó huyện hội Kiến Xương dẫn đầu với số tiền trên 600 triệu đồng.
Nhà máy Điện rác Ngôi Sao Xanh có công suất xử lý rác 800 tấn/ngày, công suất lò đốt 180 tấn/ngày, góp phần bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, cung cấp điện cho địa phương khoảng 40 triệu KWh/mỗi năm.
Sau bài phản ánh của phóng viên TTXVN, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cấp, các ngành liên quan có biện pháp xử lý, chấm dứt triệt để tình trạng xả rác thải tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình hiện quá tải do lượng rác xử lý tăng gần gấp 3 lần so với công suất; khu vực chôn lấp chất thải rắn sẽ bị lấp đầy vào cuối năm 2023, sớm 20 năm so với thiết kế.
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường gấp rút hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt để ban hành trong đầu tháng 10/2023.
Lượng rác sinh hoạt lớn tồn đọng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Tây Ninh, gây ra sự cố sập tường bao, rác thải và nước rỉ đổ tràn ra đất người dân gây ô nhiễm môi trường.
Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Australia khởi xướng từ năm 1993, được phát động trên toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng Chín hằng năm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt, lấy ý kiến các địa phương và dự kiến ban hành hướng dẫn này trong năm 2023.
Theo người dân sinh sống quanh các tuyến đường, các bãi rác tự phát chủ yếu là rác sinh hoạt do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ trộm; trong đó có rất nhiều loại rác cồng kềnh.