Nghiên cứu của Viện Khoa học Hàng hải Australia tiết lộ một số khu vực của rạn san hô Great Barrier đang phải chịu tỷ lệ tử vong cao nhất trong lịch sử và phần còn lại có nguy cơ chịu chung số phận.
Bản thân khái niệm "du lịch cơ hội cuối cùng" đã gợi cảm giác bất an, và khi du khách đổ xô đến thăm những kỳ quan thiên nhiên sắp biến mất thì lại càng đẩy chúng đến bờ vực bị hủy diệt nhanh hơn.
Dự án robot của Australia là một phần thiết yếu trong bộ công cụ công nghệ cần thiết để mở rộng quy mô phục hồi và hỗ trợ Rạn San hô Great Barrier đối phó tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu.
Theo AIMS, với nhiệt độ mùa Hè năm nay “tương đối ôn hòa”, rạn san hô Great Barrier đang dần hồi phục và ổn định lại sau đợt tẩy trắng năm 2022 khiến những dải san hô rực rỡ trở nên nhợt nhạt, ốm yếu.
Bà Tanya Plibersek, Bộ trưởng Môi trường Australia, cho biết dự án khai thác gây ra rủi ro ở mức “không thể chấp nhận được” đối với khu vực di sản thiên nhiên thế giới vốn đang rất dễ bị tổn thương.
Các nhà khoa học ước tính đến năm 2030, mỗi năm sẽ có khoảng 20-53 triệu tấn nhựa xâm nhập vào hệ sinh thái dưới biển, khiến các nguy cơ liên quan tăng khoảng 50% tại một số môi trường biển.
Chính phủ Australia lần đầu tiên ghi nhận tình trạng rạn san hô lớn nhất thế giới GBR bị tẩy trắng trong chu kỳ thời tiết La Nina, hiện tượng nước biển lạnh hơn bình thường.
Một phái đoàn của Liên hợp quốc đã bắt đầu chuyến thăm nhằm đánh giá liệu có xếp rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier vào danh sách di sản nguy cấp hay không.
Cơ quan Quản lý công viên biển Great Barrier Reef cho biết các chuyến bay giám sát đã phát hiện tình trạng tẩy trắng từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng kéo dài 2.300km trên rạn san hô.
Tàu vận chuyển hàng Iron Gate mang cờ Liberia của công ty Kairasu Shipping S.A đã xả một thùng chứa đầy rác thực phẩm tại khu vực Rạn san hô Great Barrier sau khi có sự đồng ý của thuyền trưởng.
Một lớp màng siêu mảnh và có khả năng phân hủy sinh học siêu tốt có thể giúp bảo vệ rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới trước những tác động của môi trường.
Rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới, tới mức có thể nhìn thấy nó từ ngoài không gian, có thể sẽ "vô phương cứu chữa" chỉ trong 5 năm nữa do tình trạng Trái đất ấm lên.
Rạn san hô Great Barrier đối mặt với nguy cơ mới khi Tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ của Ấn Độ Adani tuyên bố sẽ bắt đầu dự án khai thác than đá trị giá 16 tỷ USD tại bang Queensland.