Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai mô hình chăn nuôi lợn, trồng trọt theo hướng hữu cơ tại 6 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Bình, Huế, Đồng Nai với quy mô 2.700 con lợn.
Sau nhiều năm xuất khẩu lao động tại Đài Loan, vợ chồng anh Nguyễn Đăng Quý và chị Đặng Thị Cuối đã học tập và đưa thành công một mô hình rau sạch hữu cơ, công nghệ cao về quê hương.
Rau của Làng trồng rau truyền thống Trà Quế có hương vị, chất lượng vượt trội so với những loại rau trồng ở nơi khác, đặc biệt là hoàn toàn được trồng hữu cơ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đây là kết quả được công bố trong Hội nghị tổng kết “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” do VinEco tổ chức tại Đà Lạt vào trung tuần tháng 1/2019 vừa qua tại thành phố Đà Lạt.
Ngày 15/1, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh chính thức khai trương chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đồng thời ra mắt Hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn.
Mặc dù nhu cầu sử dụng nông sản sạch rất cao nhưng nông dân trồng lúa hữu cơ, rau màu sạch… vẫn chưa tìm được thị trường tiêu thụ bền vững, khiến việc vận động bà con sản xuất an toàn vẫn khó khăn.
Theo thống kê từ giai đoạn 2011 - 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 778.301 cơ sở vi phạm, trong đó phạt hành chính 72.135 cơ sở với số tiền gần 190 tỷ đồng liên quan đến an toàn thực phẩm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng rau quả trong tháng 1 năm 2018 ước đạt 321 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Hiện nay, sản lượng rau của VinEco Tam Đảo cung cấp cho thị truờng khoảng 10 tấn/ngày với cơ cấu cây trồng phong phú và một số loại rau đặc biệt như súp lơ san hô, súp lơ ngọc bích, dưa lê, dưa lưới…
Thực phẩm bẩn tràn lan, rau nhiễm hóa chất độc theo dạng “vô hình” luôn xuất hiện trên thị trường… Chưa bao giờ trách nhiệm của người nội trợ lại trở nên nặng nề đến vậy.
Người trồng rau an toàn đã quản lý, ghi chép nhật ký sản xuất để người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc và người trồng rau có hồ sơ để chứng minh.
Tỉnh Hà Nam đã đồng ý cấp cho Công ty Nippon Vietnam Agreen 2ha đất tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý để công ty trồng thử nghiệm rau hữu cơ bằng công nghệ, quy trình quản lý chất lượng của Nhật Bản.