Nhiệt độ Hà Nội chỉ dao dộng trong khoảng 20-21 độ C, song do gió lớn và độ ẩm cao tạo cảm giác rét buốt. Mưa lớn khiến ngập và ùn tắc giao thông một số khu vực.
Đây là một đợt rét khô, rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh, tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể, đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18-19/12.
Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm, sáng sớm và trạng thái này duy trì đến ngày 16/1, trước khi đón đợt không khí lạnh mới.
Để chống chọi với giá rét, nhiều người đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm; trong đó có việc đốt than, củi nhưng cách sưởi ấm này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, thậm chí đã có trường hợp tử vong.
Số liệu của Cục khí tượng Hàn Quốc cho thấy tại khu vực thủ đô Seoul, đợt lạnh bắt đầu từ đầu tuần này đã đẩy nhiệt độ xuống -18,6 độ C, thấp thứ hai kể từ mức kỷ lục -19,2 độ C vào ngày 5/1/1986.
Đợt không khí lạnh từ Siberia với cái tên "Quái vật từ phương Đông" tiếp tục "càn quét" châu Âu đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, các trường học vẫn phải đóng cửa.
Đất nước Canada trải qua thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới trong tiết trời giá rét với nhiệt độ thấp kỷ lục đã được ghi nhận tại 4 tỉnh của nước này, có nơi xuống tới -48,2 độ C.
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến tuyết ngày càng ít “xuất hiện” tại Xứ sở Sương mù trong những năm gần đây và mùa Đông không quá lạnh với nhiệt độ trung bình từ 6-10 độ C.
Thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ đang có xu hướng tốt hơn, ngày có nắng xua bớt cảm giác rét buốt, nhưng lại hanh khô khi độ ẩm trong ngày giảm xuống 50-55%.
Bắc Bộ sáng và đêm trời rét buốt, song độ ẩm chỉ ở mức 45-55%, cần đề phòng cháy nổ; trong khi đó, bão Jangmi đang tiến gần Biển Đông, đến ngày 1/1/2015, bão cách đảo Trường Sa lớn khoảng 570km.