EU tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc ông Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti tại thủ đô Kiev của Ukraine bị nước này bắt giữ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, quyết định của Ukraine đưa hãng thông tấn RIA Novosti của Nga vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với hành động "kiểm duyệt chính trị."
Giới chức Ukraine đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga, một tuần sau khi một nhà báo của hãng này bị bắt giữ tại Kiev với cáo buộc phản quốc.
Nga đã kêu gọi Ukraine trả tự do cho ông Kirill Vyshinsky và chỉ trích giới chức quốc gia láng giềng vì cái mà Moskva gọi là "chính sách đàn áp chống lại truyền thông."
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ ông Kirill Vyshinsky, trưởng chi nhánh hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti tại Kiev của Ukraine.
Các nhà chức trách Ukraine sẽ xem xét việc tước bỏ quốc tịch Ukraine của nhà báo Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng RIA Novosti tại thủ đô Kiev mới bị bắt giữ và hiện có hai quốc tịch.
Điện Kremlin đã phản đối một cuộc đột kích do các cơ quan an ninh Ukraine tiến hành tại các các văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti tại thủ đô Kiev của nước này và bắt giữ một phóng viên.
Văn phòng của hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti tại thủ đô Kiev của Ukraine đã bị đột kích và ít nhất một phóng viên của hãng đã bị bắt giữ để thẩm vấn.
Theo RIA Novosti, ngày 15/3, cho biết một chiếc máy bay vận tải An-12 chở 9 tấn vàng bị hỏng cửa sau khiến một lượng lớn thỏi vàng bị rơi la liệt xuống đường băng sân bay.
Nga cảnh báo sẽ áp đặt các hạn chế pháp lý mới đối với các cơ quan truyền thông Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ Nga sau khi tập đoàn truyền thông RT hoạt động tại Mỹ bị Washington gây khó khăn.
Ukraine buộc Gazprom phải trả các khoản tiền phạt phát sinh và phải thực hiện quyết định về việc chấm dứt vi phạm do lạm dụng vị trí độc quyền trong thị trường nước này.
Dự kiến vào năm 2018, nhóm các nhà khoa học Nga thuộc Đại học MISiS sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng chẩn đoán phát hiện sớm bệnh ung thư với thiết bị từ vật liệu nano của Nga.
Nga cho biết Latvia đã từ chối cấp giấy phép cho Hãng thông tấn nhà nước Nga Rossiya Segodnya mở văn phòng đại diện tại nước này, đồng thời coi đó là hành động phân biệt đối xử.
Ngày 29/6, Đại sứ Brazil tại Nga Antonio José Guerreiro Valiim thông báo nước này sẽ mua tổ hợp tên lửa phòng không Áo giáp (Armor) của Nga trong nửa đầu năm 2016.
Chủ tịch Ủy ban quan hệ Mỹ-Nga cho rằng chính quyền Washington không hiểu rõ một nước Nga mạnh mẽ và thịnh vượng có tầm quan trọng như thế nào đối với Mỹ.