Trong một video được đăng trên Facebook cá nhân, ông Duterte cho biết đã yêu cầu cảnh sát và quân đội thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của mình, và khẳng định “sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc."
Ông Duterte hiện đã bị bắt giữ và chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế để đối mặt với cáo buộc tội ác chống nhân loại liên quan đến chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi trong thời gian ông nắm quyền.
Lời đe dọa ám sát Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., của Phó Tổng thống Sara Duterte cho thấy tình trạng chia rẽ nghiêm trọng giữa hai gia tộc chính trị hàng đầu ở nước này.
Tổng thống Marcos khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền điều tra chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte và chính quyền Philippines sẽ không hỗ trợ ICC.
Tổng thống Philippines khẳng định nước này sẽ nỗ lực làm cho quan hệ với Trung Quốc toàn diện và mang tính chiến lược hơn nhằm thúc đẩy lợi ích của hai quốc gia và người dân hai nước.
Nếu màn thể hiện của ông Marcos trong tháng qua là nét phác họa về khả năng lãnh đạo của ông trong 6 năm tới, chúng ta có thể giả định nhiệm kỳ tổng thống về cơ bản sẽ tương tự như người tiền nhiệm.
Philippines đã bước vào một kỷ nguyên mới và vị tổng thống thứ 17 Marcos Jr sẽ phải nỗ lực để biến những cam kết tranh cử thành hiện thực, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết hai bên đã kiên định đối thoại và tham vấn để kiềm chế một cách thích đáng các tranh chấp trên biển nhằm đưa quan hệ Trung Quốc-Philippines đi đúng hướng.
Bà Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, sẽ từ chức Thị trưởng Davao để đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống Philippines từ ngày 30/6 tới.
Philippines đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của chính phủ và cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, nhưng việc đối phó với các cuộc xâm nhập mạng lại đặt ra một thách thức lớn.
Các tuyên bố của ông Ferdinand Marcos Jr. cho thấy nhà lãnh đạo này định hướng Philippines sẽ không gắn bó với liên minh với Mỹ, cũng như sẽ không tạo ra mối quan hệ đối tác mới với Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này duy trì tính liên tục và ổn định trong chính sách đối với Philippines, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.
Tổng thống Duterte yêu cầu chính phủ tiếp tục nới lỏng các quy định đối với du lịch quốc tế, bao gồm việc miễn cách ly cho người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 muốn nhập cảnh Philippines.
Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký một đạo luật tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà bán lẻ nước ngoài mở cửa hàng tại nước này, được ca ngợi như một biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh.
Trong “nhiệm kỳ thứ hai trên thực tế,” ông Duterte có thể sẽ tiếp tục làm hoen ố nền dân chủ của Philippines, vốn đã trở nên lung lay hơn dưới sự cai trị của ông.
Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định đây là chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất và dự kiến sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.
Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục hợp tác vì hòa bình và ổn định trong khu vực - bao gồm cả việc kiềm chế căng thẳng ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines nhấn mạnh sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc giúp củng cố vị thế của hai bên trong việc giải quyết nhiều thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.
Nếu thắng cử, bà Leni Robredo sẽ trở thành nữ chính khách thứ 3 lãnh đạo đất nước Philippines sau nữ Tổng thống Corazon Aquino (cầm quyền năm 1986) và bà Gloria Macapagal-Arroyo (cầm quyền năm 2001).