Ronaldo nói gì sau khi trở thành chân sút số 1 trong lịch sử?

Ronaldo đã không giấu được hạnh phúc sau khi lập được cú hat-trick vào lưới Tottenham, đồng thời khẳng định sẽ không có giới hạn nào cho Manchester United.
Ronaldo nói gì sau khi trở thành chân sút số 1 trong lịch sử? ảnh 1Ronaldo đã có 807 bàn thắng trong sự nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Cristiano Ronaldo đã lập nên kỳ tích mới khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử sau khi lập nên cú hat-trick vào lưới Tottenham để giúp Manchester United giành chiến thắng 3-2 ở Premier League.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Ronaldo có được cú hat-trick tại Premier League, sau khi từng làm được điều này vào tháng 1/2008 ở trận Manchester United-Newcastle (khoảng cách là 14 năm và 59 ngày). 

Với 3 pha lập công này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có được tổng cộng 807 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, trong đó Sporting Lisbon (5 bàn), Manchester United (136), Real Madrid (450), Juventus (101) và đội tuyển quốc gia (115).

Thành tích này giúp CR7 chính thức vượt qua kỷ lục 805 bàn của huyền thoại Josef Bican, để trở thành chân sút vĩ đại nhất.

[Ronaldo lập nên kỳ tích mới, giúp M.U thắng kịch tính Tottenham]

Chia sẻ sau khi lập nên kỳ tích, Ronaldo viết: "Thật hạnh phúc với cú hat-trick đầu tiên kể từ khi trở lại Old Trafford. Không gì tuyệt vời hơn là được trở lại sân cỏ và giúp toàn đội bằng những bàn thắng."

"Chúng ta đã một lần nữa chứng tỏ Manchester United có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Không có giới hạn nào cho Manchester United. Tiến lên, Quỷ đỏ!”

Màn trình diễn của Ronaldo cũng đã nhận được lời khen ngợi từ huấn Rangnick và của "thuyền trưởng" Antonio Conte của Totenham.

Huấn luyện viên Rangnick cho biết: "Ronaldo đã tạo ra sức khác biệt ở trận đấu này. Anh ấy không chỉ ghi 3 bàn thắng mà còn làm rất tốt công việc khác ở trên sân. Hy vọng rằng Ronaldo sẽ sung sức trong phần còn lại của mùa giải năm nay. Chúng tôi muốn thấy những trận đấu tốt như thế này của toàn đội và của cá nhân Ronaldo."

Trong khi đó, huấn luyện viên Conte thì cho rằng Manchester United có thể đã trải qua buổi tối đáng quên nếu không có Ronaldo.

Sau chiến thắng quan trọng 3-2 trước Tottenham, Manchester UNited có trong tay 50 điểm để tạm trở lại tốp 4 Premier League.

Đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick hiện đang hơn đối thủ xếp ngay sau là Arsenal 2 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn đến 4 trận.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham xếp thứ 7 với 45 điểm, kém Manchester United 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn hai trận.

Với cục diện hiện tại, cuộc đua tốp 4 Premier League mùa này hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự góp mặt của Manchester United, Arsenal, West Ham và Tottenham./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục