Quyết định rút khỏi dự án khai thác mỏ dầu Cambo của Royal Dutch Shell được đưa ra sau khi các nước đã nhất trí hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại COP26.
Shell có nghĩa vụ đảm bảo thông qua chính sách doanh nghiệp của tập đoàn để lượng khí thải CO2 của tập đoàn, các nhà cung cấp và khách hàng của họ đều giảm bớt.
Trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19 cùng cuộc chiến về giá giữa Saudi Arabia và Nga đã khiến Shell đối mặt với khoản thiệt hại từ 15-22 tỷ USD trong quý 2.
Giá trị của tập đoàn Saudi Aramco tăng lên 1.880 tỷ USD, trở thành công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới, vượt qua năm công ty dầu mỏ khác gồm Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron và BP.
Công ty dầu khí đa quốc gia Royal Dutch Shell tuyên bố nhà cung cấp này sẽ đền bù khí thải CO2 của khoảng 1,5 triệu người sử dụng đường bộ tại Anh bắt đầu từ cuối tháng này.
Theo dự án mang tên LNG Canada trị giá 30 tỷ USD, Canada dự kiến sẽ xây dựng hai nhà máy hóa lỏng khí đốt, có công suất 7 triệu tấn/năm/nhà máy tại tỉnh British Columbia.
SABIC đã ký một thỏa thuận thâu tóm 50% cố phần chưa nắm giữ ở SADAF, liên doanh hóa dầu giữa doanh nghiệp này với Shell Arabia - một đơn vị trực thuộc tập đoàn dầu khí đa quốc gia Royal Dutch Shell.
Argentina đồng ý trả 217 triệu USD cho hai công ty năng lượng trong vụ kiện kéo dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2001-2002, trong một nỗ lực nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Một loạt công ty năng lượng lớn như hãng DNO ASA (Na Uy), Royal Dutch Shell (Anh/Hà Lan), Total (Pháp), BP (Anh) và Eni của Italy thể hiện sự quan tâm lớn đến các dự án dầu khí mới của Iran.
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong thời gian tới có thể mở cửa cho các tập đoàn năng lượng quốc tế quay lại quốc gia này nhờ thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân với nhóm P5+1.
Hai hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Exxon Mobil Corp và Royal Dutch Shell có thể ứng phó với tình trạng giá dầu rẻ tốt hơn các đối thủ do đã gần hoàn tất các dự án đầu tư lớn.
Tại thị trường châu Á, giá dầu nối dài đà tăng của những phiên trước sau khi đón nhận tin vui về việc hàng loạt các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới cắt giảm đầu tư.
Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, giá dầu đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 12/2, khi có thêm một số tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới thông báo sẽ cắt giảm đầu tư do giá dầu giảm.
Công ty dầu khí BP của Anh vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2014, theo đó lợi nhuận cơ bản của tập đoàn giảm 9,7% so với năm 2013 do giá dầu thế giới lao dốc từ giữa năm ngoái.
Một báo cáo của hãng tư vấn A.T. Kearney cho thấy sự sụt giảm giá dầu sẽ thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực dầu khí trên toàn thế giới sau khi tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2014.
Lãnh đạo các công ty dầu khí và khai thác mỏ Anh sẽ đối mặt với án hình sự và tiền phạt không giới hạn nếu họ không minh bạch các khoản thanh toán cho chính phủ nước ngoài.
Sau khi Mỹ và EU đồng loạt áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhiều nước châu Âu thừa nhận sẽ thiệt hại lớn từ cuộc chiến lệnh trừng phạt này.